Nhặt ve chai kiếm sống, mẹ của Châu Việt Cường bị tàu hỏa đâm tử vong

Mẹ của Châu Việt Cường không may bị tàu hỏa lao tới đâm tử vong khi đang nhặt ve chai kiếm sống trên đường sắt thuộc địa phận huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 28/7, thông tin từ UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung, vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt trên địa bàn khiến mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong trong khi đang đi nhặt ve chai.

Khoảng 8h cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (SN 1958, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường) trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung đi từ nhà lên chợ Lèn (thị trấn huyện Hà Trung) để mua rau về bán.

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung thì bà H. thấy có ít vỏ chai nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường tàu nên dừng xe, nhặt về bán. Lúc này, đoàn tàu hỏa vừa lao tới đâm phải, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Do trong người không có giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, người thân mới nhận được thông tin, đến nhận dạng và đưa thi thể bà H. về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, hoàn cảnh bà H. rất khó khăn, bà sống một mình. Thường ngày, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường đạp xe lên chợ Lèn mua rau về bán lại mưu sinh qua ngày. Thời gian gần đây, ngoài việc bán rau còn tranh thủ đi nhặt ve chai bán kiếm sống.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhat-ve-chai-kiem-song-me-cua-chau-viet-cuong-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-a443559.html