Nhật xắn tay tái thiết Syria: Trái ngọt Nga trồng

Nhật Bản đã có sáng kiến riêng để giúp khôi phục cơ sở hạ tầng tại khu vực leo thang (trước đây) Đông Ghouta và Homs.

Theo Tass ngày 4/8, Trung tướng Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm quản lí Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Nhật Bản đã bày tỏ thiện chí triển khai các dự án xây dựng, khôi phục trường học và bệnh viện ở Syria.

Tướng Mizintsev cho hay, dựa trên ý tưởng của Pháp về việc triển khai gói nhân đạo cho dân thường ở Đông Ghouta, Nhật Bản đã có sáng kiến riêng để giúp khôi phục cơ sở hạ tầng tại khu vực leo thang (trước đây) Đông Ghouta và Homs.

"Ngoài ra, phía Nhật Bản sẵn sàng triển khai các dự án nhỏ để xây dựng và khôi phục trường học, bệnh viện. Lãnh đạo Nhật Bản cho biết, họ đã sẵn sàng để thực hiện các dự án lớn hơn", ông Mizintsev nói.

Giám đốc Trung tâm quản lí Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nga hi vọng rằng, trong tương lai, cộng đồng quốc tế có thể tích cực hơn trong việc giúp đỡ Syria xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.

Trong cuộc họp 2 + 2 giữa Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản hôm 31/7, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, phía Nhật Bản đã bày tỏ sự quan tâm đến sáng kiến của Nga về việc đưa người tị nạn trở về Syria.

Syria hoang tàn sau 8 năm nội chiến

Có thể thấy rõ, vị thế của Nga trong vài năm gần đây (đặc biệt là sau khi tham chiến tại Syria) được nâng cao rõ rệt.

Moscow không những giúp đỡ người dân Syria chống khủng bố, đánh đuổi phiến quân mà còn kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để tái thiết Syria sau 8 năm nội chiến.

Trước đó, dưới sự kêu gọi của Nga, Trung Quốc cũng sẵn sàng đóng góp cho quá trình tái thiết Syria và đã được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh.

Các doanh nhân Trung Quốc đã tới Syria, khám phá các cơ hội đầu tư. Sau đó, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch xây dựng một khu công nghiệp trị giá 2 tỷ USD cho 150 công ty Trung Quốc.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn tuyên bố, ngoài kinh tế, Trung Quốc có thể cung cấp hỗ trợ về quân sự và các hình thức trợ giúp khác cho Syria.

Đáp lại, Đại sứ Syria tại Trung Quốc Moustapha cho biết, Syria sẵn sàng đón nhận mọi lời đề nghị từ Trung Quốc, kể cả thỏa thuận đổi dầu lấy nợ vay ưu đãi và cho phép giao dịch và đầu tư bằng đồng nhân dân tệ.

Theo ước tính của Syria, thiệt hại của cuộc chiến kéo dài 8 năm qua gây ra cho nền kinh tế Syria đã lên tới 75 tỷ USD. Để khôi phục nền kinh tế và đạt được mức tăng trưởng GDP ở thời điểm trước khủng hoảng, Syria phải cần đến 200 tỷ đô la.

Chính phủ Syria sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động một khoản tiền lớn để phục hồi kinh tế sau khủng hoảng. Nhưng cục diện chiến trường đang phát triển theo hướng có lợi cho Damascus, cộng đồng quốc tế đang hướng về Syria.

Giới quan sát tin tưởng rằng, dưới sự bảo trợ của Nga, người dân Syria sẽ sớm có được cuộc sống yên bình như trước họ từng có.

Thục Quyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nhat-xan-tay-tai-thiet-syria-trai-ngot-nga-trong-3363102/