Nhật yêu cầu Mỹ tạm hạ cánh toàn bộ 'chim ưng biển' V-22 Osprey sau tai nạn

Nhật yêu cầu Mỹ hạ cánh toàn bộ 'chim ưng biển' V-22 Osprey, sau khi một chiếc Osprey chở 8 người rơi ngày 29-11.

Theo hãng tin Reuters, sau vụ tại nạn'chim ưng biển' V-22 Osprey ngày 29-11 rơi ngoài khơi đảo Yakushima, tỉnh Kagoshima (phía tây Nhật) , Nhật đã yêu cầu Mỹ tạm hạ cánh toàn bộ máy bay V-22 Osprey trên lãnh thổ nước này.

Ngày 1-12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo đã chính thức đưa ra yêu cầu Mỹ tạm dừng sử dụng máy bay quân sự Osprey.

“Chúng tôi lo ngại rằng Mỹ vẫn cho phép máy bay Osprey tiếp tục hoạt động mặc dù chúng tôi đã liên tục yêu cầu phía Mỹ tạm dừng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng nào từ phía Mỹ" - ông nói.

Một vật thể được cho là mảnh vỡ máy bay quân sự V-22 Osprey của Mỹ, nổi cạnh một tàu đánh cá ở ngoài khơi đảo Yakushima, quận Kagoshima, miền tây Nhật ngày 30-11. Ảnh: KYODO NEWS.

Ngày 29-11, một máy bay quân sự Mỹ Osprey chở 8 người rơi ngoài khơi đảo Yakushima, tỉnh Kagoshima (Nhật). Theo Bộ Quốc phòng Nhật, máy bay Osprey biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 14 giờ 40.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật đã tìm thấy thi thể của một thành viên phi hành đoàn. Hoạt động tìm kiếm 7 thành viên còn lại vẫn đang được triển khai.

Hiện nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đang được điều tra và làm rõ.

Việc Mỹ đưa máy bay vào hoạt động ở Nhật đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở các hòn đảo phía tây nam có thể gây ra các vụ tai nạn.

Nhật là nơi tập trung lực lượng quân sự của Mỹ ở nước ngoài đông nhất. Quốc gia này là nơi có nhóm tác chiến tàu sân bay, trung tâm không vận châu Á, các phi đội máy bay chiến đấu và lực lượng viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hồi tháng 8, một chiếc máy bay Osprey của Mỹ rơi ngoài khơi bờ biển phía bắc Úc khi đang vận chuyển quân đội trong một cuộc tập trận quân sự thường kỳ. Vụ tai nạn khiến 3 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng.

TẤN THẠCH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhat-yeu-cau-my-tam-ha-canh-toan-bo-chim-ung-bien-v-22-osprey-sau-tai-nan-post764430.html