Nhau thai người: Đông y quý như thuốc bổ, Tây y mang đi đổ

BS Đông y Nguyễn Hữu Khoa cho biết: 'Với ngành sản khoa, nhau thai người là rác thải y tế, nhưng trong Đông y, nhau thai người là vị thuốc bổ, giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ khí huyết'.

Trước thông tin thuốc viên nhộng có thành phần là nhau thai gây hoang mang dư luật, trao đổi với PV Gia Đình Mới, ThS.BS Nguyễn Hữu Khoa, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết: “Trong ngành sản khoa, nhau thai người là rác thải y tế, nhưng trong Đông y, nhau thai người là vị thuốc bổ, giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ khí huyết.

Trước đây, khi sản phụ sinh xong, người thân trong gia đình thường lấy một ít nhau thai về treo lên cho khô, phòng khi sản phụ yếu, sức khỏe suy kiệt thì đem nhau thai đó nấu canh uống, nhằm giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe.

Trong Đông y, nhau thai là một vị thuốc có tên là tử hà sa. Nhau thai thường được sử dụng cùng nhân sâm làm bài thuốc bổ khí huyết, dùng cho những người bị suy nhược cơ thể.

Từ hàng nghìn năm trước, các chuyên gia y học cổ truyền đã xác định nhau thai chứa nhiều chất dinh dưỡng và có rất nhiều hormone đặc biệt mà các vị thuốc khác không có.

Chính vì vậy mà nhau thai được nhiều người sử dụng chế biến thành các món ăn bồi bổ thân thể, các bài thuốc bổ khí huyết.

Đó cũng là lý do mà có thời điểm nhiều người tìm mua nhau thai với giá khá đắt đỏ về làm thuốc chữa bệnh”.

Trong Đông y, nhau thai là một vị thuốc chữa suy nhược sức khỏe. Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Khoa, không chỉ nhau thai người mà tóc của con người, nước tiểu trẻ con, phân người… cũng được các chuyên gia Đông y sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh cứu người.

Tuy nhiên, việc sử dụng những nguyên liệu này như thế nào, dùng để chữa bệnh gì cần có ý kiến, sự chỉ định của những người có chuyên môn về y học cổ truyền.

Người dân không nên tự ý mua và sử dụng nhau thai để chữa bệnh vì nguồn gốc của nhau thai không rõ ràng, nếu sử dụng phải nhau thai của những sản phụ mắc bệnh truyền nhiễm sẽ bị lây bệnh.

Nhau thai nhiễm bệnh không chỉ nguy hại đối với người sử dụng mà còn có thể lây bệnh cho cả người bán, người tiếp xúc. Các bệnh có thể lây nhiễm qua nhau thai của các sản phụ không khỏe mạnh như bị nhiễm HIV, viêm gan siêu vi C, B, giang mai…

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nhau-thai-nguoi-dong-y-quy-nhu-thuoc-bo-tay-y-mang-di-do-d15653.html