Nhậu xong thử súng tự chế, 1 người tử vong

Hảo đưa súng lên trời bóp cò 2 lần nhưng không nổ. Sau đó Hảo đưa súng ra trước cửa phòng bóp cò, không may súng nổ, viên đạn trúng ngực anh Rmah Hiơt khiến nạn nhân tử vong.

Trao đổi trên báo chí, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 31/3, tại nhà làm việc Công ty Cao su 289, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Hình minh họa

Hình minh họa

Nạn nhân là anh Rmah Hyơk (SN 1980, công nhân Công ty cao su 289, trú tại làng Kênh Tăng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Dụng Văn Hảo (SN 1989, trú tại thôn Tung Đao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) ngồi uống rượu cùng anh Phan Hoàng Anh (SN 1983, trú tại Công ty sao su 289) và Rmah Hiơt.

Sau khi nhậu xong, Hoàng Anh mở cửa phòng Nguyễn Mạnh Ninh là Giám đốc Công ty và lấy khẩu súng Klipdu cho Hảo xem.

Hảo đưa súng lên trời bóp cò 2 lần nhưng không nổ. Sau đó, Hảo bất ngờ đưa súng ra trước cửa phòng bóp cò, cùng lúc đó, anh Rmah Hiơt đi ngang qua, bị đạn bắn trúng vào ngực và chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hảo đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhau-xong-thu-sung-tu-che-1-nguoi-tu-vong-a224551.html