Nhảy sexy trong chùa dịp Phật đản: Thành tâm sám hối

Tiết mục múa Ấn Độ của bé PT đã thay đổi đột ngột nên những người được giao trách nhiệm cho buổi văn nghệ không xử lý kịp thời.

Trong chương trình văn nghệ tại chùa Hải An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vào tối 29/5, nhân dịp ngày đại lễ Phật đản có một tiết mục cô gái ăn mặc sexy nhảy múa trên nền nhạc Havana và vài ca khúc nước ngoài khác, điều này đã gây phản ứng dữ dội. Nhiều người coi đây là màn nhảy lố bịch, không phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi mừng đại lễ Phật đản.

Trao đổi với PV, hòa thượng Thích Từ Kiến, quản lý thiền viện Trúc Lâm Yên Tử cho biết, điều này không đúng đạo lý.

"Chùa nào mà làm việc này phải nhắc nhở và xử lý trụ trì, như vậy là bôi nhọ hình ảnh, làm mất đi hình ảnh nhà phật trong mắt mọi người", hòa thượng Thích Từ Kiến cho hay.

Điệu nhảy sexy trong clip khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: cắt từ Clip.

Liên quan đến vấn đề này, Đại đức Thích Đồng Dũng, trụ trì chùa Hải An đã xác nhận sự cố này và nhận lỗi do sơ suất đã không có mặt lúc đó để xử lý nên xảy ra sự cố đáng tiếc.

Cũng theo thầy Thích Đồng Dũng, chương trình văn nghệ đã được tổng duyệt không có tiết mục này, thay vào đó là “Múa Ấn Độ” cũng do bé P.T (10 tuổi) trình diễn.

Ngay sau khi sự việc nhảy múa sexy này xảy ra, Đại đức Thích Chúc Tín, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cho biết BTS đã yêu cầu vị trách nhiệm chùa Hải An giải trình.

Theo anh Phan Quốc Hùng, Phật tử tại chùa được giao trách nhiệm cho buổi văn nghệ, việc thay đổi tiết mục đột ngột dẫn đến sự cố do mẹ của bé P.T tự ý.

Bản tường trình của anh Phan Quốc Hùng về sự việc nhảy sexy tại chùa Hải An.

Anh Phan Quốc Hùng đã xác nhận qua một bản tường trình và nhận lỗi do đã không sâu sát nên để xảy ra sự cố đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm trang cần có của chương trình văn nghệ cúng dường.

Cũng theo anh Hùng, đây là chương trình thuộc dạng “cây nhà lá vườn”, do sự tự nguyện đóng góp của anh chị em nghệ sĩ, những người có năng khiếu ca hát, biểu diễn. Mọi người tham gia tự nguyện và không nhận thù lao.

Anh Phan Quốc Hùng đã thành tâm sám hối với Ban Trị sự GHPGVN Tp.Đà Nẵng và Thầy trụ trì và mong Chư tôn đức cũng như quý phật tử hoan hỷ bỏ qua sự thiếu sót này.

Bản tường trình cũng được mẹ bé P.T là chị Nguyễn Phương Thảo xác nhận tự mình thay đổi tiết mục.

Đức Tuấn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nhay-sexy-trong-chua-dip-phat-dan-thanh-tam-sam-hoi-3359284/