Nhảy xuống ao cứu cháu, cả hai bà cháu đuối nước thương tâm

Phát hiện cháu (5 tuổi) trượt chân ngã xuống ao, bà N. (60 tuổi) vội vàng nhảy xuống cứu nhưng sau đó cả hai bà cháu đều bị đuối nước tử vong thương tâm.

Chiều 30/5, thông tin từ UBND xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 bà cháu đuối nước thương tâm.

Hiện trường vụ đuối nước.

Các nạn nhân được xác định gồm: bà V.T.N. (60 tuổi) và cháu T.H.K. (5 tuổi), trú tại thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, bà V.T.N. vào rẫy cà phê ở thôn Đắk Thọ để làm việc, đồng thời dẫn theo hai cháu T.H.K. và N.V.P. (7 tuổi).

Khi đến rẫy, bà N. cặm cụi làm việc, còn 2 cháu nhỏ chơi ở khu vực ao chứa nước của gia đình.

Trong lúc chơi đùa, không may cháu T.H.K. trượt ngã xuống ao. Ngay khi phát hiện sự việc, bà N. nhảy xuống ao để cứu cháu, còn cháu P. chạy về tìm người dân đến ứng cứu.

Thế nhưng, khi người dân đến nơi thì bà N. và cháu K. đã bị đuối nước thương tâm./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhay-xuong-ao-cuu-chau-ca-hai-ba-chau-duoi-nuoc-thuong-tam-140797.html