Nhếch nhác dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ năm 2019 nhưng đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, một số nơi đã bàn giao mặt bằng lại không được dọn dẹp, chỉnh trang dẫn đến tình trạng nhếch nhác.

Khu vực Thượng Thành, Eo Bầu Kinh thành Huế nằm dọc đường Xuân 68, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai di dời nhà cửa sớm nhất, cách đây ba năm. Đến nay, hầu hết hộ dân đã giải tỏa về nơi mới nhưng vẫn còn một số hộ dân tiếp tục sinh sống ngay trên bề mặt khu vực Thượng Thành chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Tiến độ dọn dẹp vệ sinh, hạ giải các công trình vẫn chưa được thực hiện đồng bộ

Tiến độ dọn dẹp vệ sinh, hạ giải các công trình vẫn chưa được thực hiện đồng bộ

Ngôi nhà của gia đình ông Trương Văn Quý, một trong số hộ dân còn lại chưa di dời nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cũ vừa tháo dỡ. Ông Quý cho biết, do áp giá đền bù chưa thỏa đáng nên gia đình chưa chịu bàn giao mặt bằng.

“Hiện nay, thực sự người dân cũng muốn đi để cho di tích về, họ làm lại đẹp giống như hồi xưa nhưng tại vì giải quyết cho dân chưa thỏa đáng, nên người dân chưa đi. Nếu giải quyết cho người dân thỏa đáng thì họ đi sớm thôi. Hiện vẫn còn ngổn ngang. Yêu cầu các đơn vị nếu như nhà nào giải tỏa đi rồi, đề nghị làm cho sạch sẽ gọn gàng và trở lại không gian xưa để cho đẹp đô thị thành phố Huế”, ông Quý nói.

Nhiều khu vực di tích vẫn ngổn ngang sau khi một các hộ gia đình di dời

Cảnh ngổn ngang tại khu vực thượng Thành ở phường Đông Ba, thành phố Huế

UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giao Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố triển khai dọn dẹp vệ sinh, hạ giải các công trình nhà cửa của người dân sau khi giải tỏa để đảm bảo mỹ quan. Thế nhưng, sau khi người dân di dời, nhiều công trình nhà cửa cũ bị đập bỏ, gạch ngói, xà bần lẫn rác thải ngổn ngang không được thu dọn… Dọc các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Tôn Thất Thiệp, những bãi rác thải vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt hằng ngày hình thành ngay trên nền di tích gây mất mỹ quan. Thậm chí, nhiều ngôi nhà cũ không được hạ giải trở thành “điểm” hút chích ma túy của con nghiện, kim tiêm vứt bừa bãi.

Khu vực hộ Thành Hào, khu vực 1 Kinh thành Huế đang chậm bàn giao mặt bằng

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cho biết, trung tâm đã tiến hành hạ giải hơn 200 căn nhà cũ và thu gom rác thải xây dựng sau khi hạ giải. Hiện công tác thu dọn vệ sinh gặp nhiều khó khăn do một số gia đình đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

“Hiện nay, một số nhà chưa bàn giao và một số nhà đã bàn giao xen lẫn nhau, khiến quá trình thi công rất khó khăn. Bên cạnh đó, có một số tuyến như Trần Huy Liệu, Đào Duy Anh đường rất hẹp, không dùng xe cơ giới được, mà phảu thực hiện thủ công”.

Đến thời điểm này, tại khu vực Thượng Thành Kinh thành Huế đã có 277 hộ dân di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 96%; tiến độ di dời dân tại các Eo Bầu đạt gần 70%. Riêng tại khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ mới chỉ có 19% hộ dân trong diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng.

Việc triển khai việc hạ giải các công trình nhà cửa sau khi người dân di dời còn chậm

Cuối năm 2021, UBND thành phố Huế tiếp tục triển khai di dời dân ở khu vực di tích Hồ Tịnh Tâm, Trấn Bình Đài và Đàn Xã Tắc. Ông Đặng Minh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù và đất tái định cư nhưng chưa làm xong nhà tại nơi ở mới, một số hộ vướng mắc về thừa kế nên chưa áp giá đền bù để di dời...

Theo ông Đặng Minh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế, đơn vị đã thông báo đến các hộ dân đã nhận đền bù nhưng chậm bàn giao mặt bằng, nếu hộ nào cố tình chây ỳ, chính quyền địa phương buộc phải thông báo cưỡng chế.

“Đối với một số hộ chưa thực hiện việc bàn giao mặt bằng, bên phía Trung tâm cũng như UBND các phường đã phối hợp vận động người dân để thực hiện bàn giao mặt bằng. Sau khi thực hiện xong việc vận động này, nếu các hộ dân vẫn chưa thực hiện việc bàn giao theo như quy định thì Ủy ban thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế để đảm bảo tiến độ của dự án được thực hiện theo đúng quy định”, ông Thắng cho biết./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhech-nhac-du-an-di-doi-dan-ra-khoi-khu-vuc-1-di-tich-kinh-thanh-hue-post945807.vov