Nhếch nhác khu vực nhà chờ xe buýt

Với mục tiêu nâng cao chất lượng của công tác vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã lập phương án làm mới một số nhà chờ xe buýt trên Quốc lộ 1 để thuận tiện cho người dân đón xe.

Tại địa điểm 191, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh (đối diện cổng Trường Đại học Vinh) có một nhà chờ xe buýt được xây dựng khá đẹp phục vụ nhu cầu chờ xe của hành khách. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do không được chú trọng trong quản lý, nhà chờ xe buýt nói trên trở thành điểm xả rác bừa bãi của hành khách. Bên trong nhà chờ và phía sau có rất nhiều rác và các tranh quảng cáo xộc xệch mất mỹ quan. Nhà chờ này cũng bị chiếm dụng thành nơi đậu xe ôm… không còn chỗ cho khách đứng đón xe (xem ảnh).

Rất mong chính quyền thành phố Vinh và các cơ quan chức năng có liên quan khắc phục những nhược điểm trên để nhà chờ xe buýt là nơi công cộng văn minh, lịch sự.

HÀ HỮU TÂN

(xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhech-nhac-khu-vuc-nha-cho-xe-buyt-553392