Nhếch nhác mộ cổ

(PL)- Ngôi mộ cổ thương gia Nhật Bản Tani Yajirobei xây cách đây 400 năm, nằm giữa cánh đồng lúa, thuộc khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu (TP Hội An, Quảng Nam).

Năm 1997, mộ này được đại tu, làm thêm đoạn đường hơn 200 m bằng đá, bê-tông dẫn vào ngôi mộ. Cạnh mộ có bản chỉ dẫn: Đề nghị giữ vệ sinh, không phơi các loại vật dụng trong và ngoài khu mộ, không viết, vẽ... Thế nhưng, trên con đường đá, bê-tông dẫn vào ngôi mộ hiện có nhiều hình vẽ rất tục tĩu (vẽ trên mặt bê-tông vừa thi công, nay rất khó xóa). Ngoài ra, trong khuôn viên ngôi mộ, rơm rạ chất đống trông thật nhếch nhác. Được biết, ngày nào cũng có du khách Nhật viếng ngôi mộ này và chụp ảnh.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274803