Nhếch nhác ở khu dân cư Hòn Xện

Hiện nay, tại tổ dân phố 13 và 16, khu dân cư Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang) đang tồn tại nhiều vấn đề về môi trường.

Hiện nay, tại tổ dân phố 13 và 16, khu dân cư Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) đang tồn tại nhiều vấn đề về môi trường.

Vô tư xả thải

Theo phản ánh của người dân, mương thoát lũ ở khu vực tổ dân phố 13 (Đông Mương) đang bị ô nhiễm trầm trọng, do doanh nghiệp Việt Mỹ chuyên mua bán và sản xuất hóa chất hàng ngày vẫn xả thải nước súc rửa các thùng hóa chất xuống. Ông Võ Quang - Tổ phó tổ dân phố 13 cho biết, tổ đã báo cáo phường nhiều lần, phường đến nhắc nhở, vận động nhưng doanh nghiệp không chấp hành. Con mương đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng hiện nay nước đen như mực, bốc mùi hôi hám.

 Đường ống xả thải vô tư đưa ra đường.

Đường ống xả thải vô tư đưa ra đường.

Ông Quang dắt chúng tôi đến khu vực nhà hàng Bãi Tiên (đường Nguyễn Cơ Thạch) “khui” nắp cống mà nhà hàng này đổ trộm nước thải. Khi nắp cống được đẩy ra, dòng nước thải hôi hám từ hệ thống nước thải của nhà hàng chảy ra không dứt. Theo ông Quang, việc này tổ, phường đã biết từ lâu nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Đến vựa hải sản Hoàng Loan trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều người dân cho biết, vựa này hoạt động từ sáng sớm đến 9 giờ nhưng mùi hôi thối ám ảnh suốt ngày. Chủ quán cà phê gần đó bức xúc: “Khách đến uống cà phê tầm 7 giờ là bỏ về hết vì mùi hôi của nước rửa hải sản. Cơ sở Hoàng Loan mua bán các loại hải sản như ốc, nhum… Ốc Tiên nữ được đem chôn (cho dễ lấy ruột) bên kia đường, sáng hôm sau đào lên đem rửa. Do hải sản phân hủy nên nước thải đổ ra rất thối”. Quan sát, chúng tôi thấy mặt tiền vựa chưa được 2m nhưng chất đầy các phuy, thùng nhựa đựng hải sản. Nước rửa hải sản chảy tràn ra đường.

Ở tổ dân phố 16, nước thường xuyên tràn ra ngoài đường gây cảnh nhếch nhác, phản cảm. Một người dân cho hay, ở khu vực này, nhà nào cũng làm hầm rút nhưng hầm nhanh chóng mất tác dụng bởi tầng sâu toàn đá, rất khó đào mà có đào cũng không thoát được nước do hầm không chứa nổi lượng nước từ trên cao ngấm xuống do khu vực này chủ yếu là đồi dốc. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm là công viên trong khu vực đến nay vẫn chưa được xây dựng khiến cây bụi mọc um tùm, thành nơi sinh sản của ruồi muỗi, thậm chí đã có trường hợp rắn bò vào nhà khiến người dân rất lo lắng.

Mong giải quyết sớm

Trao đổi với ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, được biết những vấn đề này phường đã kiến nghị thành phố nhiều lần, kể từ sau khi khu dân cư Hòn Xện đi vào hoạt động từ năm 2012. Hiện nay, thành phố đang triển khai dự án Cải thiện môi trường phía bắc. Sau khi dự án vận hành, tất cả nước thải sẽ được thu gom, xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải phía bắc tại xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Việc khắc phục tình trạng nước chảy tràn đang gặp khó do địa hình nền đất không rút được, nước mưa, nước ngầm chảy ra đường. Về các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư, phường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý một số trường hợp, đồng thời đưa ra khỏi khu dân cư các cơ sở giặt ủi gây ô nhiễm trên địa bàn tổ 15. Đối với doanh nghiệp Việt Mỹ, phường cũng đang lập hồ sơ kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý. “Trong tuần này, phường sẽ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các cơ sở có xả thải, gây ô nhiễm môi trường như: Biển Tiên, Hoàng Loan, Việt Mỹ… Việc xử lý sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán”, ông Đông nói.

Liên quan đến vấn đề xây dựng công viên Hòn Đỏ, ông Đông cho rằng, trước đây khu vực này quy hoạch phân lô tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, do nền đất không rút được nước nên chuyển sang làm công viên. 5 năm nay, nơi này không ai quản lý nên cây cối, cỏ dại mọc um tùm, gây ô nhiễm, người dân chăn thả gia súc. Phường đã nhiều lần kiến nghị thành phố xây dựng công viên. Hiện nay, thành phố đã giao cho Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ công ích nghiên cứu, triển khai phương án xây dựng công viên.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202001/nhech-nhac-o-khu-dan-cu-hon-xen-8145613/