Nhiếp ảnh gia 89 tuổi thích làm xấu để chụp chân dung

Lấy chính bản thân làm chủ đề xuyên suốt những bức ảnh của mình, sau 10 năm theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh, nhiều bức chân dung tự chụp của bà Kimiko Nishimoto đã được triển lãm tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

17 năm trước, bà Kimiko đã tình cờ tìm thấy tình yêu lớn với nhiếp ảnh sau khi ghi danh tham gia một khóa học chụp ảnh cho người mới bắt đầu do chính con trai bà đứng lớp.

Sau khóa học, bà đã nhanh chóng phát triển phong cách riêng độc đáo và thấy rằng chủ đề tuyệt vời nhất cho những bức ảnh của bà là chính mình.

Bà Kimiko Nishimoto đã tìm thấy niềm đam mê với nhiếp ảnh cách đây 12 năm. Bà gây ấn tượng mạnh với những bức ảnh hài hước.

Những bức ảnh của bà Kimiko luôn khiến người xem cảm thấy vô cùng thích thú vì sự hài hước, trẻ trung. Bà không ngại bẩn, cũng không sợ làm xấu hình ảnh của mình với những bộ trang phục tự chếc hài hước, những hành động kỳ lạ và bối cảnh gây cười. Bất kể ở đâu hay mặc gì, bà đều khiến mọi người cảm thấy vô cùng vui vẻ.

10 năm kể từ sau bức ảnh đầu tiên, bà Kimiko đã có cuộc triển lãm cá nhân tại một viện bảo tàng địa phương tại quê hương của bà ở Kumamoto. Và hiện tại những bức ảnh của bà đã đến được với thủ đô Tokyo tại phòng trưng bày ảnh Epson trong triển lãm mang tên Asobokane.

Nhiếp ảnh gia 89 tuổi, bà Kimiko chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy không bao giờ là quá muộn để thử những điều mới mẻ và tuổi tác chỉ là những con số.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng khác do bà Kimiko Nishimoto thực hiện:

Bà Kimiko hóa thân thành siêu trộm đáng yêu.

Bà không ngại treo mình lên giá phơi đồ để cho ra một bức ảnh hài hước.

Bà Kimiko cũng không ngại bẩn khi chui vào túi rác như thế này.

Biểu cảm sinh động của bà khi... bị xẻng rơi vào đầu.

Bà "xả thân" biến mình thành ếch.

Bà Kimiko hoàn toàn không sợ làm xấu hình ảnh để gây cười cho người xem.

Thậm chí bà có thể hóa thân thành Gorilla như thế này.

Trà Li dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nhiep-anh-gia-89-tuoi-thich-lam-xau-de-chup-chan-dung-post35406.html