Nhiếp ảnh gia đeo bám dai dẳng, khỉ khó chịu làm điều dị

Dường như những loài khỉ này hiểu được, việc dựng ngón giữa (hay còn gọi là ngón tay thối), là một hành động thô tục, biểu thị tâm trạng kích động, tức giận tột độ.

Động vật thuộc nhóm linh trưởng là những loài động vật được đánh giá có trí thông minh rất cao, chỉ đứng sau con người. Chúng không chỉ biết quan sát, học hỏi còn biết thể hiện, biểu cảm rất sinh động tâm trạng, cảm xúc của mình.

Giống như con người, khi bị theo dõi, chụp ảnh thường xuyên, những loài linh trưởng như khỉ đột, tinh tinh, đười ươi, vượn... cũng vô cùng khó chịu. Những loài khỉ cảm thấy phiền phức, không thoải mái và biểu hiện ra mặt.

Tuy nhiên, khi tỏ ra khó chịu mà vẫn bị con người, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia đeo bám để chụp ảnh, những con vật này sẵn sàng đáp trả. Chúng bắt chước con người, dựng thẳng ngón giữa để thay cho lời mắng chửi.

Dường như những động vật thông minh này hiểu được, việc dựng ngón giữa (hay còn gọi là ngón tay thối), là một hành động thô tục, biểu thị tâm trạng kích động, tức giận tột độ.

Vì vậy chúng dùng chính ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt sự tức giận của mình, hy vọng con người sẽ cảm thấy xấu hổ mà tránh đi, để chúng được tận hưởng quãng thời gian yên bình, tĩnh lặng.

Trong ảnh là khoảnh khắc một con khỉ đột vô cùng khó chịu, giơ ngón tay giữa với nhiếp ảnh gia, cảnh cáo nhiếp ảnh gia không nên tiếp tục làm phiền nó nữa.

Đười ươi bé bỏng tuy còn rất non nớt nhưng đã học được cách dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu thị sự tức giận, không đồng ý việc bị theo dõi, chụp ảnh liên tục.

Mời quý vị xem video: Hành động khiến ai cũng bất ngờ của khỉ đột

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhiep-anh-gia-deo-bam-dai-dang-khi-kho-chiu-lam-dieu-di-1201057.html