Nhiếp ảnh gia Việt đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế về môi trường

Bức ảnh 'Đôi mắt đầy hi vọng của bé gái mưu sinh trên bãi rác' của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc (Việt Nam), chụp cảnh hai mẹ con kiếm sống bằng nghề thu gom phế liệu tại một bãi rác ở ngoại ô thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đã đoạt giải cao nhất cuộc thi ảnh quốc tế Nhiếp ảnh gia môi trường 2017 (Environmental Photographer of the Year - EPOTY 2017).

Viện Quản lý nước và môi trường (CIWEM, Anh) là đơn vị tổ chức cuộc thi EPOTY hàng năm dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư trên khắp thế giới. Trên đây là bức ảnh đã giúp nhiếp ảnh gia Nguyễn Linh Vinh Quốc giành giải thưởng cao nhất tại EPOTY 2017.

Bức ảnh Flight for Life (tạm dịch: Vỗ cánh giành sự sống) của tác giả Jose Luis Rodriguez giành giải ở hạng mục Biến đổi khí hậu.

Bức ảnh Struggle (tạm dịch: Đấu tranh) của tác giả Raju Ghosh giành giải ở hạng mục Môi trường trong xây dựng.

Bức ảnh Karachi Wildlife (tạm dịch: Đời sống hoang dã vùng Karachi) của tác giả Syed Umer Hasan đoạt giải ở hạng mục Nhiếp ảnh gia môi trường trẻ tuổi.

Bức ảnh After The Monsoon (tạm dịch: Sau cơn mưa) của tác giả Lloyd Ericson Castro Rodriguez giành giải ở hạng mục Chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Dưới đây là những tác phẩm lọt vào danh sách đề cử giải thưởng của EPOTY 2017:

Bức ảnh Cross dance waltz (tạm dịch: Điệu van-xơ giao lộ) của tác giả Jihua Guo chụp phía trên một giao lộ đông đúc ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bức ảnh Changing Africa 3 (tạm dịch: Châu Phi đổi thay 3) của nhiếp ảnh gia Joerg Boethling.

Bức ảnh Dani boy (tạm dịch: Cậu bé Dani) của nhiếp ảnh gia Magdalena Zelewska chụp ở tỉnh Papua của Indonesia.

Bức ảnh Qayyarah burning oil fields (tạm dịch: Đám cháy mỏ dầu Qayyarah) của nhiếp ảnh gia Alessandro Rota chụp ở Iraq.

Bức ảnh Exotic Pets in China 3 (tạm dịch: Những vật nuôi kỳ dị ở Trung Quốc 3) của nhiếp ảnh gia Sean Gallagher. Trong ảnh là con ếch gai màu vàng đang cư ngụ trong nhà ông chủ Lưu Phong, 53 tuổi, sống tại thủ đô Bắc Kinh.

Bức ảnh Drought of Bangladesh (tạm dịch: Hạn hán ở Bangladesh) của nhiếp ảnh gia Pronob Ghosh.

Bức ảnh Paddy cultivation (tạm dịch: Trồng lúa) của tác giả Sujan Sarkar chụp tại một cánh đồng ở Ấn Độ.

Bức ảnh Touch Of Autumn (tạm dịch: Chạm vào mùa thu) của nhiếp ảnh gia Yuri Pritisk.

Bức ảnh Happy Birdie (tạm dịch: Chim non hạnh phúc) của nhiếp ảnh gia Emilie Crittin. Con chim trong bức ảnh được làm bằng chất thải nhựa tìm thấy trên bờ hồ Leman ở Thụy Sĩ.

Bức ảnh Journey to school (tạm dịch: Hành trình đến trường) của nhiếp ảnh gia Anindya Phani chụp ở vịnh Bengal.

Bức ảnh Monarchs in the Snow (tạm dịch: Bướm vua trên tuyết) của nhiếp ảnh gia Jaime Rojo chụp bên trong khu bảo tồn di sản thế giới sinh quyển loài bướm vua ở El Rosario, Mexico.

Bức ảnh Solar Portraits (tạm dịch: Chân dung điện Mặt trời) của nhiếp ảnh gia Ruben Salgado.

Bức ảnh Open Veins of Latin America (tạm dịch: Huyết mạch mở của Mỹ Latinh) của nhiếp ảnh gia Matjaz Krivic.

Bức ảnh Water for life (tạm dịch: Nước dành cho sự sống) của nhiếp ảnh gia Sohel Parvez Haque.

Bức ảnh We need green (tạm dịch: Chúng ta cần màu xanh) của nhiếp ảnh gia Huỳnh Thu chụp ở Hong Kong, Trung Quốc.

(Ảnh: CIWEM EPOTY 2017)

Phương Đặng

(Theo: Sputnik)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giai-tri/nhiep-anh-gia-viet-doat-giai-nhat-cuoc-thi-anh-quoc-te-ve-moi-truong/143205.htm