Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023

Cuộc thi ảnh thực phẩm Pink Lady đã công bố những người chiến thắng trong cuộc thi toàn cầu 2023 với những tác phẩm ấn tượng nhất.

Ảnh The Candy Man (Người bán kẹo) của nhiếp ảnh gia Anh Jon Enoch, giành chiến thắng chung cuộc.

Ảnh The Candy Man (Người bán kẹo) của nhiếp ảnh gia Anh Jon Enoch, giành chiến thắng chung cuộc.

Tác phẩm "In the Storm" (Trong cơn bão) của nhiếp ảnh gia Việt Nam Phan Thị Khánh, chiến thắng trong hạng mục Bring Home the Harvest (Thu hoạch về nhà).

Ảnh "Stories During Dinner" (Câu chuyện trong bữa tối) của nhiếp ảnh gia Đan Mạch Isabelle Hattink, chiến thắng trong hạng mục Champagne Taittinger Wedding Food Photographer (Rượu Champagne trong đám cưới).

Ảnh "Lost Love - Grandfather" (Tình yêu đã mất - Ông nội) của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Indu Vishwanath Singh, chiến thắng trong hạng mục Food Influencer (Món ăn phổ biến).

Ảnh "Hanging Up Persimmons" (Treo hồng) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhonghua Yang, chiến thắng trong hạng mục Moments of Joy (Khoảnh khắc hân hoan).

Ảnh Bonnet Delights (Niềm vui trên ca pô xe) của nhiếp ảnh gia Nam Phi Hein van Tonder, chiến thắng trong hạng mục On the Phone (Ảnh điện thoại).

Ảnh Fritto Misto (Khoai tây chiên) của nhiếp ảnh gia Ý Cara Cormack, chiến thắng trong hạng mục Marks & Spencer Food Portraiture (Chân dung món ăn Marks & Spencer).

Ảnh Ramadan Meals Among the Ruins in Idlib, Syria (Bữa ăn Ramadan giữa những tàn tích ở Idlib, Syria) của nhiếp ảnh gia Syria Mouneb Taim, chiến thắng trong hạng mục Politics of Food (Chính trị và Thực phẩm).

Ảnh Anchang Sugar Dance Artist (Nghệ sĩ múa với đường Anchang) của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Zhonghua Yang.

Ảnh Amazonian Foodscape (Ẩm thực Amazon) của nhiếp ảnh gia Đan Mạch Kim Bainbridge.

Ảnh Drying Fish (Phơi cá) của nhiếp ảnh gia Việt Nam Phan Thị Khánh.

Ảnh Spices of Indian Household (Gia vị của gia đình Ấn Độ) của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Amitha A R, chiến thắng trong hạng mục Lứa tuổi 15-17.

Ảnh Hungry Tears (Những giọt nước mắt vì đói) của nhiếp ảnh gia Al-Nasim Talukdar Rajib từ Bangladesh, chiến thắng trong hạng mục World Food Programme Food for Life (Thực phẩm cho cuộc sống của Chương trình Lương thực Thế giới).

Ảnh Let them Eat Cake... (Hãy để họ ăn bánh...) từ loạt ảnh Beauty in Destruction của nhiếp ảnh gia Anh Frankie Turner, chiến thắng trong hạng mục Food Stylist Award (Giải thưởng phong cách thực phẩm).

Một tác phẩm thể hiện các vấn đề xã hội. Trong bức ảnh này, con những người nhặt rác từ Bangladesh ăn bữa trưa đạm bạc ngay tại nơi làm việc của cha mẹ chúng, những người nhận được khoảng 20 USD/tháng cho một ngày làm việc 10 tiếng.

Tác phẩm thể hiện những người thu mua mật ong rừng. Mặc dù bức ảnh mang sự bình dị nhưng đây là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới: những người thu gom có nguy cơ chạm trán với hổ, cá sấu, rắn và các động vật hoang dã khác trong rừng

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhiep-anh-gia-viet-nam-gianh-giai-cuoc-thi-pink-lady-2023-post639815.html