Bộ Y tế Campuchia giải thích về nguyên nhân số ca Covid-19 tử vong không giảm

Về số ca tử vong do Covid-19 tại nước này không giảm, lãnh đạo Bộ Y tế Campuchia đã đưa ra lời giải thích ngay tại sân bay trong buổi lễ tiếp nhận vaccine Trung Quốc.

Giải thích về nguyên nhân số ca mắc Covid-19 và số ca tử vong liên tục tăng cao trong thời gian qua, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath cho rằng hiện nay loại biến chủng mới của virus SARS-VoV-2 (B.117) đang lây nhiễm mạnh tại Campuchia, đặc biệt có nhiều ca nhiễm Covid-19 đang bị bệnh mãn tính khiến cho tỉ lệ tử vong vì dịch bệnh này tăng cao.

Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath. Ảnh: VOV.

Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath. Ảnh: VOV.

Trả lời câu hỏi của báo giới về tác dụng của Vaccine Covid-19 trong buổi lễ tiếp nhận 4 triệu liều vaccine Sinopharm và vaccine Sinovac của Trung Quốc tại thủ đô Phnom Penh ngày hôm nay (10/7), Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath cho biết: “Về vấn đề này, chúng tôi chưa dám kết luận vì chưa nghiên cứu chuyên sâu. Bộ Y tế sẽ tiến hành nghiên cứu và đánh giá cụ thể về chất lượng, hiệu quả của vaccine đối với biến chủng mới.”

Bà Youk Sambath cũng cho biết, tính đến hôm nay, Campuchia đã hoàn thành gần 50% kế hoạch tiêm chủng. Nhưng bà cũng kêu gọi mọi người dân, bao gồm cả người đã tiêm và những người chưa tiêm phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, bởi vì người đã tiêm phòng thì vẫn có thể bị lây nhiễm bệnh này.

Hôm nay (10/7), Campuchia công bố thêm 933 trường hợp bị Covid-19 và 26 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 59.978 trường hợp. Trong đó có 51.660 trường hợp đã bình phục và 881 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Tính đến nay, Campuchia đã nhận được tổng cộng hơn 16 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ các nguồn viện trợ và đặt mua, bao gồm 3,2 triệu liều Sinopharm, 12,5 triệu liều Sinovac và 324.000 liều AstraZeneca./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-y-te-campuchia-giai-thich-ve-nguyen-nhan-so-ca-covid-19-tu-vong-khong-giam-872884.vov