Nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng thêm 2,9 độ c

Trái đất đang trên đà nóng lên một cách thảm khốc từ 2,5 độ C đến 2,9 độ C, vượt xa các giới hạn then chốt mà Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu đặt ra. Đây là cảnh báo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc.

Sau khi đánh giá kế hoạch cắt giảm carbon của các quốc gia, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNEP cảnh báo rằng hành tinh đang trên đà nóng lên một cách thảm khốc từ 2,5 độ C đến 2,9 độ C trong giai đoạn từ nay đến năm 2100.

Nếu chỉ dựa vào chính sách và nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay, trái đất sẽ nóng thêm tới 3 độ C. UNEP cho biết thế giới vẫn tiếp tục thải lượng khí nhà kính kỷ lục vào khí quyển, với lượng khí thải tăng 1,2% từ năm 2021 đến năm 2022. UNEP kêu gọi "những nỗ lực đầy tham vọng và khẩn cấp từ tất cả các quốc gia nhằm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng."

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhiet-do-trai-dat-co-nguy-co-tang-them-2-9-do-c-199451.htm