Nhiều 'ATM gạo' nghĩa tình tại Lâm Đồng đi vào hoạt động

Ngày 23-4, tại tỉnh Lâm Đồng, nhiều máy phát gạo miễn phí cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã đi vào hoạt động.

Người dân nhận gạo từ “ATM gạo” tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

“ATM gạo” tại chùa Phước Huệ, phường B’Lao, TP Bảo Lộc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố triển khai bắt đầu cấp phát 2kg gạo/lần/người. Ngoài số gạo hơn 2 tấn mà ban tổ chức chuẩn bị, trong ngày đầu tiên, “ATM gạo” này đã nhận được gần 8 tấn gạo cùng 11 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Tại huyện Đơn Dương, "ATM gạo" được lắp đặt tại trung tâm xã Đạ Ròn, mỗi lần cấp 5kg gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Tại TP Đà Lạt, “ATM gạo” được bố trí tại chùa Linh Quang, phường 6. Các huyện: Đức Trọng, Đạ Tẻh, Lâm Hà… cũng đều có máy cấp gạo tự động do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đóng góp.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhieu-atm-gao-nghia-tinh-tai-lam-dong-di-vao-hoat-dong-616041