Nhiều bài thi để lại ấn tượng sâu sắc

Ngày 6-11, UBND TP Hà Nội tổ chức tổng kết cuộc thi viết 'Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015'. Đây là điểm nhấn quan trọng của TP Hà Nội trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018.

Khoảng 1/10 dân số Hà Nội tham gia cuộc thi

Bộ luật Hình sự 2015 giữ vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật hiện hành, tạo khung pháp lý hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bộ luật có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới nhận thức, thể hiện rõ tính hướng thiện, tính nhân đạo như: Mở rộng áp dụng các hình phạt ngoài tù, hạn chế hình phạt tử hình, tiếp tục nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trên tinh thần vì lợi ích tốt nhất của các em. Cùng với đó, Bộ luật thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với vai trò quan trọng của Bộ luật, cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn TP được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung. Qua đó góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Được phát động từ tháng 5-2018, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP. Kết thúc thời hạn nhận bài thi, Ban tổ chức cuộc thi TP và các quận, huyện, thị xã đã tiếp nhận được tổng số 924.783 bài dự thi (chiếm khoảng 1/10 dân số TP, gấp đôi số lượng bài tham gia dự thi cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015” đã được Hà Nội tổ chức rất thành công trước đó). Trong số bài gửi về tham gia dự thi, đáng chú ý có 228.578 bài của học sinh từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi tham gia dự thi chiếm (24,7%), 50.445 bài dự thi của người cao tuổi (chiếm 5,4%).

Ban tổ chức họp bàn về việc điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cuộc thi. (ảnh: T.Hải)

Sâu sắc về nội dung, độc đáo về hình thức

Theo Ban tổ chức cuộc thi, qua chấm thi có rất nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, trả lời đúng, đầy đủ các phần thi. Đặc biệt ở phần thi tự luận nhiều bài thi đã có những phân tích, bình luận sâu sắc, minh họa về những điểm mới, sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Hình sự năm 2015 như: Nêu được căn cứ xây dựng quan điểm việc đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, nhiều bài dự thi đã có những phân tích thấu đáo về: Chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, đặc biệt là đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo hướng bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các em trên tinh thần bảo đảm yêu cầu phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; Về việc sửa đổi cơ bản quy định về xóa án tích cho người bị kết án theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định để làm ăn, sinh sống; Về việc sửa đổi, bổ sung một số nhóm tội phạm cụ thể nhằm tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Về tăng cường bảo vệ các đối tượng yếu thế...

Điển hình như các bài dư thi của: Ông Nguyễn Hữu Thanh, ông Cấn Thành Trung, bà Cầm Thùy Linh- CA TP, ông Bùi Ngọc Sáng - CA huyện Thanh Trì, bà Lê Thanh Hương - CA huyện Đông Anh, ông Hồ Đình Tuấn - CA huyện Chương Mỹ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - CA huyện Chương Mỹ. Bài dự thi của bà Trần Việt Anh - Hội người mù huyện Phú Xuyên, bà Đồng Thị Thanh Huyền - Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàn Kiếm; bà Đỗ Thị Thanh Dung - Trường mầm non xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên; bà Nguyễn Như Quỳnh - Viện KSND TP, ông Trần Văn Hùng – Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Vì, bà Trần Thị Hoàng Bích – Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao huyện Phú Xuyên. Bài dự thi của các em: Đoàn Ngân Giang - học sinh trường THCS Tân Định - quận Hoàng Mai, em Dương Minh Đức - học sinh trường THPT Tân Dân- huyện Phú Xuyên, em Nguyễn Thị Vân Anh- học sinh trường THPT Ngô Quyền- huyện Ba Vì.

Cũng theo Ban tổ chức cuộc thi, có nhiều bài dự thi để lại ấn tượng sâu sắc, với sự thể hiện công phu, trình bày độc đáo, sáng tạo. Điển hình là bài dự thi của ông Đoàn Trung Hiếu – CA TP, bài dự thi gồm 740 trang A4, được đặt trên mô hình Khuê Văn Các bằng gỗ.

Bài thi của ông Cấn Thành Trung – CA TP, bài dự thi gồm 840 trang khổ giấy A4 đặt trên mô hình Bông hoa sen bằng gỗ. Bài thi của bà Đồng Thị Thanh Huyền - Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàn Kiếm gồm 2 quyển viết tay được đựng trong hộp gỗ rất trang trọng. Trong đó dành riêng 1 quyển thu thập, tổng hợp 85 ý kiến tâm đắc nhất về cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” với khoảng 300 trang tạo thành một cuốn “Tâm ngôn” về cuộc thi.

Bài thi của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trung tâm thông tin 610 - Bộ Tư lệnh Thủ đô, bài dự thi gồm 685 trang khổ giấy A3. Bài thi của bà Nguyễn Thu Thảo - Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm, gồm 2 quyển, trình bày đẹp, khác lạ được đựng trong túi vải, trong đó 1 quyển là Phụ lục bài dự thi với rất nhiều tranh ảnh sưu tập, trình bày công phu có liên quan đến chủ đề của cuộc thi.

Ngoài ra, có rất nhiều bài dự thi viết tay thể hiện sự tâm huyết với cuộc thi của người dân Thủ đô. Nhiều bài dự thi của thí sinh trẻ tuổi và cao tuổi có chất lượng tốt đã mang đến cho cuộc thi nhiều ấn tượng, cảm xúc về sự nhiệt tình, trách nhiệm đối với cuộc thi cũng như tinh thần tự tìm hiểu, trang bị kiến thức pháp luật như: Ông Nguyễn Khắc Phúc (SN 1932), số 6, ngách 195/29 ngõ 195, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; em Đoàn Ngân Giang - học sinh trường THCS Tân Định - quận Hoàng Mai.

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là có sự tham gia dự thi của 2 thí sinh người mù với 2 bài dự thi có chất lượng tốt là Nguyễn Việt Anh - Hội người mù Phú Xuyên và Nguyễn Trường Thanh - Hội người mù Ba Đình. Ngoài ra, còn có bài dự thi của em Thai An Phuiei Phu Vong, người Lào, SN 2005, học sinh trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn, Nam Từ Liêm.

Sẽ trao 3 giải Nhất

Với sự xuất sắc của nhiều bài thi, Ban tổ chức cuộc thi đã thống nhất trình UBND TP tăng cơ cấu giải thưởng cuộc thi. Theo đó tăng 3 giải tập thể (từ 20 giải lên 23 giải), tăng 43 giải cá nhân (từ 66 giải lên 109 giải) so với lúc ban hành Kế hoạch, thể lệ cuộc thi. Cụ thể, đối với tập thể sẽ trao: 3 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba (cơ cấu cũ là: 2 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba). Trong đó khối Sở, ngành, đoàn thể gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba; khối quận, huyện, thị xã gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 9 giải ba. Đối với cá nhân, sẽ trao 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba, 42 giải khuyến khích, 5 giải phụ (cơ cấu giải cũ là: 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 7 giải nhì, 20 giải ba, 35 giải khuyến khích). Trong đó cơ cấu giải thưởng đối với người tham gia dự thi dưới 18 tuổi sẽ gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba, 15 giải khuyến khích.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhieu-bai-thi-de-lai-an-tuong-sau-sac-126522.html