Nhiều bản làng vùng biên giới Nghệ An bị cô lập vì mưa lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn các xã Na Ngoi, Bắc Lý và Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mưa to đã gây gãy đổ cây cối, sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường; cô lập một số bản giáp biên giới Việt Nam - Lào.

Theo thống kê sơ bộ, tại xã Na Ngoi mưa lũ đã cuốn trôi cây cầu tạm duy nhất vào bản Huồi Thum, khiến cho bản này bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Một số tuyến đường liên bản đã bị gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ đã gây sạt lở, ách tắc giao thông tại các tuyến đường giao thông liên bản ở xã thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh Phương Linh

Mưa lũ đã gây sạt lở, ách tắc giao thông tại các tuyến đường giao thông liên bản ở xã thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh Phương Linh

Tại địa bàn xã Mỹ Lý mưa lũ khiến đoạn đường từ bản Xốp Dương lên bản Cha Nga bị sạt lở, chia cắt, khiến xe máy không thể đi lại được. Cách đi lại duy nhất là chèo thuyền vượt sông.

CBCS các đơn vị BĐBP Nghệ An khẩn trương khắc phục các đoạn đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông trên địa bàn. Ảnh Phương Linh

Mưa lũ cũng đã làm hỏng 24 máy thủy điện nhỏ của người dân địa phương, trị giá hơn 40 triệu đồng.

CBCS Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) giúp người dân địa phương qua lại điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh Phương Linh

Hiện Đồn Biên phòng Na Ngoi và Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) đã cử lực lượng phối hợp cùng địa phương khẩn trương khắc phục các đoạn đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông trên địa bàn.

Phương Linh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhieu-ban-lang-vung-bien-gioi-nghe-an-bi-co-lap-vi-mua-lu-274373.html