Nhiều bạn trẻ Anh ủng hộ xu hướng livestream tại tang lễ

Hàng trăm người trong độ tuổi 18-34 cho biết họ thấy khá ổn khi theo dõi đám tang của người thân qua mạng xã hội.

Theo Metro, dịch vụ phát trực tiếp lễ tang tại mạng xã hội như Facebook, Snapchat hiện đứng trước cơ hội phát triển tại Anh quốc.

Trong số 50 công ty hỏa táng và tổ chức tang lễ ở xứ sở sương mù, 58% tuyên bố sẽ cung cấp dịch vụ này tới khách hàng.

Nghiên cứu mới của Royal London - công ty bảo hiểm, hưu trí và đầu tư lớn nhất Anh quốc - trên 2.000 người phần nào chứng minh tiềm năng phát triển của nó.

Theo đó, khoảng 33% người từ 18-34 tuổi cho biết sẽ sử dụng dịch vụ livestream nếu họ không thể dự đám tang người thân, tương tự với 26% người trên 55 tuổi và 23% người trong độ tuổi 35-54.

Ý tưởng phát triển dịch vụ livestream tang lễ được nhiều bạn trẻ ở Anh ủng hộ. Ảnh: Metro.

Mona Patel, đại diện công ty Royal London, cho biết: 'Tất nhiên, mọi người đều muốn trực tiếp chia sẻ nỗi mất mát với gia đình người quá cố. Nhưng vì lý do bất khả kháng mà không thể tới dự tang lễ, livestream là lựa chọn tốt để bày tỏ sự thành kính.

Trong khi nhiều người lớn tuổi không ủng hộ, giới trẻ có suy nghĩ thoáng hơn với ý tưởng này'.

Fiona English chia sẻ: 'Đám tang của cha tôi vài năm trước cũng được livestream để anh trai cùng gia đình ở Australia, chị gái ở Tây Ban Nha có thể bày tỏ sự tiếc thương ông ở quê hương Ireland.

Họ không thể có mặt tại tang lễ vào thời điểm đó. Bởi vậy, tôi thấy nếu được sử dụng hợp lý, đó là dịch vụ rất có ý nghĩa'.

Ông Paul Allcock, giám đốc một công ty tổ chức tang lễ ở Anh, bày tỏ với Telegraph rằng livestream lễ tang có thể là lựa chọn hoàn hảo cho những người thật sự ở xa, song cũng có thể là 'thảm họa' khi một số người vin vào đó để thoái thác việc tới tận nơi tiễn đưa người đã khuất.

Tài khoản Fiona English ủng hộ xu hướng livestream tang lễ. Ảnh chụp màn hình.

Theo Thu Thảo/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhieu-ban-tre-anh-ung-ho-xu-huong-livestream-tai-tang-le.html