Nhiều bạn trẻ 'ngâm mình' hàng giờ liền, dọn rác kênh rạch ô nhiễm ở Đồng Nai

Cứ mỗi dịp cuối tuần, từ sáng sớm, các thành viên tình nguyện nhóm Biên Hòa Xanh đã mặc đồ bảo hộ, mang găng tay và bắt đầu vào việc 'giải cứu' những kênh rạch ô nhiễm trên địa bàn TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Tại rạch Cầu Sắc, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa từ lâu đã ngập ngụa rác thải, nồng nặc mùi hôi thối. Nguyên nhân chủ yếu là do khu vực này có lượng công nhân lao động nhập cư khá đông cộng thêm một bộ phận người dân ý thức kém, thường xuyên xả rác thải sinh hoạt xuống con rạch gây ùn ứ, ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và gây ra tình trạng ngập úng nặng khi mùa mưa đến.

Sau quá trình khảo sát, nhóm tình nguyện Biên Hòa Xanh đã cùng chính quyền địa phương và người dân khu vực chung tay dọn dẹp con rạch.

Những bạn trẻ đã không ngại ngâm mình, lội bùn dưới con rạch nhiều giờ liền để thu gom rác thải, dọn dẹp cây cối rậm rạp làm cản trở dòng chảy của con rạch.

Khó khăn là vậy, nhưng nhóm còn phải đối diện với không ít nguy hiểm tiềm ẩn, bởi dưới dòng nước đen kia không thiếu những mảnh sành, kim tiêm,…

Để tự bảo vệ bản thân, nhóm đã tự bỏ tiền túi để trang bị đồ bảo hộ và một số dụng cụ để việc dọn rác được hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Sau hơn 4 tháng hoạt động, nhóm Biên Hòa Xanh đã thực hiện được hơn 20 chiến dịch tại 4 phường ở TP. Biên Hòa gồm: Quyết Thắng, Tân Tiến, Trảng Dài và Bửu Hòa. Ước tính hơn 10 tấn rác thải được nhóm dọn dẹp, xử lý.

Sắp tới nhóm sẽ tiếp tục dọn dẹp các kênh rạch ô nhiễm tại phường Long Bình và hướng tới làm xanh khu vực TP. Biên Hòa.

Đình Tuyến - Hoàng Anh

Đình Tuyến

Hoàng Anh- ĐN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhieu-ban-tre-ngam-minh-hang-gio-lien-don-rac-kenh-rach-o-nhiem-o-dong-nai-2217361.html