Nhiều bất cập trên tuyến đường 424

Tuyến đường 424 đoạn chạy qua địa bàn huyện Mỹ Đức dài khoảng 9km (nối từ tỉnh Hòa Bình hướng về trung tâm thành phố Hà Nội) hiện đang tồn tại nhiều bất cập. Mỗi ngày, tuyến đường phải 'oằn mình chịu đựng' hàng trăm lượt xe ô tô có trọng tải lớn chở đất đá, vật liệu xây dựng qua lại, nên nền đường bị hư hỏng nặng, có rất nhiều ổ gà, ổ voi, bụi bay mù mịt..., tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong các ngày đầu tuần này cho thấy, cứ khoảng 5-10 phút lại có khoảng chục lượt xe ô tô trọng tải lớn chở đầy đất, đá, vật liệu xây dựng lao vút qua, để lại phía sau bụi bay mù mịt. Đáng nói, do nhiều xe không được che chắn kỹ, vật liệu rơi vãi xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Bà Lê Thị Hằng, thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức) cho biết: “Hàng loạt xe chạy ầm ầm suốt ngày - đêm khiến chúng tôi ăn, ngủ không yên”.

Theo quan sát dọc tuyến đường 424, nhiều đoạn đã bị “cày” nát, tạo thành những ổ gà, ổ voi chứa nước đọng, mất an toàn. Có những đoạn, lòng đường bị phủ một lớp dày đất, cát. Điều đáng nói, đây là tuyến đường “độc đạo” nối vào các khu dân cư, nhiều trụ sở cơ quan; hai bên đường có nhiều nhà dân, cửa hàng, cửa hiệu nên lưu lượng người, xe qua lại rất lớn. Tình trạng người tham gia giao thông nườm nượp trên đường bên cạnh những chiếc xe tải trọng lớn đi với tốc độ nhanh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao cho những người hằng ngày phải tham gia giao thông.

Phó Đội trưởng Đội trật tự giao thông huyện Mỹ Đức Đặng Văn Vinh bày tỏ sự đồng cảm với lo lắng của người dân nơi đây và cho rằng, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý các xe chở quá tải, chạy vượt tốc độ, làm rơi vãi vật liệu xây dựng, làm hỏng đường và gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, năm 2020, lực lượng chức năng huyện phạt gần 1 tỷ đồng đối với hàng trăm xe vi phạm. Chỉ tính riêng quý I-2021, đội đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 230 triệu đồng. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm dọc tuyến đường 424 hiện đang gặp nhiều khó khăn.

"Nhiều lái xe phát hiện có lực lượng “cắm chốt” đã thay đổi giờ hoạt động từ ngày sang đêm và ngược lại. Thậm chí, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, xe vi phạm sẵn sàng quay đầu hoặc phóng nhanh vượt ẩu, tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Có trường hợp lái xe vi phạm khi bị chặn lại đã bỏ xe lại giữa đường, bỏ trốn”, ông Đặng Văn Vinh nói. Đề xuất phương án giải quyết tình trạng hiện nay, ông Đặng Văn Vinh cho rằng, cơ quan chức năng nên cắm biển cấm xe tải trọng lớn đi qua địa bàn. Khi đó, Đội trật tự giao thông huyện sẽ có cơ sở để xử lý các xe vi phạm.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Trang cho biết, trước thực trạng trên, huyện đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các xe làm rơi vãi đất, đá… ra đường, phóng nhanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố có giải pháp hỗ trợ địa phương xử lý các vi phạm và đặc biệt là giải quyết những bất cập trên tuyến đường 424 để tránh tình trạng đường sá ngày càng xuống cấp, gây lãng phí ngân sách sửa chữa, cũng như bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này.

Thanh Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/998643/nhieu-bat-cap-tren-tuyen-duong-424