Nhiều bất thường khi giao chợ cho doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Chính quyền xã giao khu chợ cho ông Phóng quản lý, thu phí từ lâu. Tuy nhiên, khi hợp đồng đang còn hiệu lực, huyện lại chỉ định thầu cho một doanh nghiệp khác trên địa bàn đến tiếp quản khu chợ trên.

Chợ Khe Hạ (xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du

Một cái chợ giao cho 2 chủ

Theo đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hùng Phóng (55 tuổi, trú tại thôn Thống Nhất, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), năm 2010, xã Luận Thành tổ chức đấu thầu khu chợ Khe Hạ, sau khi đấu thầu, người trúng thầu là ông.

Sau khi nhận thầu khu chợ trên, ông Phóng cùng một số người góp vốn xây dựng, tu sửa khu chợ với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Hợp đồng giao thầu chợ Khe Hạ giữa UBND xã Luận Thành và ông Nguyễn Hùng Phóng. Ảnh: Quách Du

Hợp đồng giao thầu chợ được UBND xã Luận Thanh và ông Nguyễn Hùng Phóng gia hạn theo hình thức 1 năm một lần. Hợp đồng giao thầu khu chợ gần đây nhất ghi ngày (10.10.2017 đến 10.10.2018).

Ông Phóng mỗi năm nộp 9 triệu đồng tiền thầu chợ cho xã Luận Thành. Ảnh : Quách Du

“Xã đã giao thầu cho tôi khu chợ, tại sao, khi hợp đồng đang còn hiệu lực thì huyện lại ra quyết định chỉ định thầu cho người khác, trong khi đó, không thông báo sự việc đến tôi”- ông Phóng nói.

Ông Phóng cho biết thêm, ngày 15.10.2018, UBND xã Luận Thành ra Thông báo số 33/TB-UBND về việc chấm dứt hợp đồng thầu khu chợ đối với ông. “Tôi bất ngờ, khu chợ tôi đang nhận thầu, bỗng rơi vào tay người khác”.

Nhiều bất thường trong giao thầu.

Theo ông Phóng, có nhiều bất thường trong việc chuyển đổi mô hình chợ Khe Hạ của xã Luận Thành và huyện Thường Xuân. Hợp đồng giao thầu chợ giữa ông và UBND xã Luận Thành đang còn hiệu lực thì UBND huyện Thường Xuân ra quyết định chỉ định thầu cho một doanh nghiệp khác.

Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hùng Phóng gửi đến các cơ quan chức năng. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, việc thông báo kế hoạch, phương án chuyển đổi chợ, thông báo mời thầu, hồ sơ dự thầu không được công khai tại chợ, trụ sở UBND xã, huyện và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (như Đài truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa).

Trao đổi về sự việc, ông Lê Hữu Cường – Chủ tịch UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết: “Hiện, xã không có bất kể hồ sơ, thủ tục liên quan đến khu chợ, tất cả hồ sơ, thủ tục đang được Phòng Kinh tế hạ tầng huyện lưu giữ”.

Ông Cầm Việt Tiệp – cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thường Xuân cho biết, hiện, do khu chợ đang xảy ra việc khiếu nại, nên tạm thời UBND xã Luận Thành là đơn vị quản lý việc kinh doanh, buôn bán tại chợ.

Theo ông Tiệp, do sự việc đang trong quá trình thanh kiểm tra nên chưa thể cung cấp các tài liệu liên quan đến khu chợ cho các cơ quan báo chí.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/nhieu-bat-thuong-khi-giao-cho-cho-doanh-nghiep-tai-thanh-hoa-643708.ldo