Vụ nam sinh đâm 2 mẹ con: Nghi phạm và nạn nhân là bạn cùng lớp

Được biết, nghi phạm Vinh và nạn nhân V.N.A. học cùng lớp với nhau tại trường THPT Nội trú số 2.

Ngày 9/8, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An đã bàn giao đối tượng Lang Kim Thế Vinh (SN 2004, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) và hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Lang Kim Thế Vinh là nghi phạm đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến 2 mẹ con chị A.Th.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn) và cháu V.N.A. (SN 2004) trọng thương.

Lang Kim Thế Vinh tại cơ quan điều tra.

Lang Kim Thế Vinh tại cơ quan điều tra.

Ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) cho biết, nghi phạm Lang Kim Thế Vinh trú ở khối Bắc Sơn, cách nhà nạn nhân chỉ mấy trăm mét. Vinh được đánh giá ngoan hiền, không có biểu hiện gì khác và cũng chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, nhà nạn nhân tầng 1 dùng để bán hàng, tầng 2 là gia đình ở. Hiện trường vụ việc là phòng ngủ tầng 2 của cháu A. Khi nghe tiếng kêu của cháu A, người mẹ chạy sang và cũng bị đâm trọng thương. Người bố ở dưới tầng 1 khi lên đến nơi thì thấy vợ con đã trọng thương.

Nghi phạm ở địa phương là nam sinh năm nay lên lớp 12, ngoan hiền. Bố mẹ nghi phạm này đều là giáo viên trên địa bàn huyện.

Được biết, nghi phạm Vinh và nạn nhân V.N.A. học cùng lớp với nhau tại trường THPT Nội trú số 2.

Trước đó vào khoảng 1h ngày 8/8, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo xảy ra một vụ trọng án tại nhà chị A.T.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn) khi 2 mẹ con chị Đ. bị đối tượng Lang Kim Thế Vinh vào nhà dùng dao đâm.

Theo đó, nửa đêm, Vinh vào nhà của chị Đ. bằng việc trèo tường và đi từ tum trên tầng của căn nhà, vào phòng của nữ sinh A. tại tầng 2. Sau ít phút ở trong phòng, Vinh đã cầm dao đâm V.N.A nhiều nhát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Nghe tiếng con kêu cứu, chị Đ chạy vào để cứu con thì cũng bị Vinh đâm nhiều nhát. Sau khi gây án, Vinh rời khỏi căn nhà và bỏ trốn. Người thân nạn nhân sau đó đã có mặt tại hiện trường, báo cho cơ quan công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một bác sỹ Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Đ. có nhiều vết thương trên người ở các vùng thái dương, vết thương sau gáy, ở vai, 2 vết ở lưng, đầu và phần sọ não có ảnh hưởng. Sau khi cấp cứu, hiện bệnh nhân Đ. đã tỉnh, bình phục dần. Riêng nạn nhân A. bị nặng và nhiều vết thương trên cơ thể, trên lưng. Sau phẫu thuật, nạn nhân A. cũng đã qua cơn nguy kịch.

Về phía nghi phạm Vinh, sau khi rời khỏi hiện trường, chạy bộ cắt rừng lẩn trốn. Khoảng 14h10' cùng ngày, khi Vinh ở địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cách hiện trường hàng chục km tìm cách bắt xe đi trốn thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-nam-sinh-dam-2-me-con-nghi-pham-va-nan-nhan-la-ban-cung-lop-881173.vov