Nhiều bị can nộp lại tiền cho cơ quan điều tra, người bị 'chỉ mặt' phủ nhận đưa tiền

Bị can Nga khai đã nhận 1,04 tỷ đồng và bị can Huynh khai nhận 1 tỷ đồng. Cả hai tự nguyện giao nộp tiền cho cơ quan điều tra, trong khi người bị 'điểm mặt đưa tiền' lại phủ nhận.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La mà Tuổi trẻ dẫn lại, ông Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đã nhận giúp nâng điểm của 13 thí sinh. Trong đó, ông Yến nói có 8 thí sinh do ông Hoàng Tiến Đức (Giám đốc Sở GD-ĐT) gửi và 4 trường hợp do ông Nguyễn Ngọc Hà (trưởng Phòng giáo dục trung học) gửi.

Thế nhưng, theo tin từ báo Người lao động, ông Hoàng Tiến Đức khai chỉ nhận và chuyển thông tin cá nhân 8 thí sinh để nhờ ông Yến giúp "xem điểm thi", chứ không được hưởng lợi về vật chất từ người chuyển thông tin thí sinh cũng như từ gia đình các thí sinh.

Khi bị triệu tập, ông Hoàng Tiến Đức đã thay đổi lời khai và phủ nhận nội dung đã khai trước đó. Ông này khẳng định mình không nhận hay đưa thông tin thí sinh cho ông Trần Xuân Yến.

Ghi nhận của Tiền phong cho hay, cơ quan điều tra cũng tiến hành cho đối chất để làm rõ mâu thuẫn trong lời khai của ông Đức và ông Yến. Trong khi ông Yến khai "cấp trên nhờ nâng điểm" thì ông Đức khai nhờ ông Yến “xem điểm trước”.

Hôm nay (29/5), tờ Tiền phong cũng "điểm tên" một số người bị tố đưa tiền cho cán bộ để nhờ nâng điểm thi. Đáng nói, dù hàng trăm triệu đồng cho tới cả tỷ đồng được các bị can tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, nhưng phía người bị "chỉ mặt" đã đưa tiền lại phủ nhận chuyện đưa tiền.

Cụ thể, báo Tiền phong cho hay, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận đã thỏa thuận rồi nhận 1,04 tỷ đồng từ người có tên Trần Văn Diện, để sửa nâng điểm cho 4 thí sinh N.T.H; N.V.M; T.I.Q và N.V.C.

Bị can Đặng Hữu Thủy khai sau khi sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh: N.T.H; N.V.M; T.I.Q và N.V.C, đã nhận 500 triệu đồng từ 3 người là Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Mai Hà, Nguyễn Thị Xuyên.

Bị can Lò Văn Huynh nhận 300 triệu đồng của bà Lò Thị Trường, để giúp nâng điểm thi cho thí sinh Lò Mạnh H. Huynh đã trả lại bà Trường số tiền này vào ngày 24/7/2018.

Bị can Huynh còn thỏa thuận với ông Nguyễn Minh Khoa tiền giúp nâng điểm cho mỗi thí sinh là 700 triệu đồng. Khoa đưa trước 1 tỷ đồng cho Huynh.

Cả Nga, Thủy, Huynh sau đó đều tự nguyện giao nộp số tiền đã nhận cho cơ quan điều tra. Song Trần Văn Diện và người thân các thí sinh đều không thừa nhận đã đưa tiền cho bị can Nga; Bà Trường và ông Khoa cũng phủ nhận có thỏa thuận với Lò Văn Huynh, đồng thời nói chưa đưa tiền cho Huynh.

Ngoài ra, Lò Văn Huynh khai sau khi được bị can Đỗ Khắc Hưng tạo điều kiện cho tổ xử lý bài thi trắc nghiệm rút sửa bài thi nâng điểm cho thí sinh, thì đưa cho Hưng số tiền 100 triệu để cảm ơn vào ngày 7/7/2018. Lời khai này bị Hưng phủ nhận.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Thanh niên hôm nay (29/5) đưa tin, công an đã triệu tập 42 trường hợp là cha mẹ và người thân các thí sinh trong danh sách được nâng điểm. Trong đó, chỉ có 6 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin thí sinh để “nhờ nâng điểm thi”.

Còn lại 21 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin chỉ để “nhờ xem điểm”, 15 trường hợp nói không liên quan và không cung cấp thông tin thí sinh cho các bị can và những đối tượng trung gian.

Cũng liên quan số tiền mà các bị can tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, theo ghi nhận trên tờ Thanh niên, ngoài lời khai của các bị can, không có chứng cứ hay tài liệu nào khác, nên không đủ cơ sở để quy kết về việc đưa nhận tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định số tiền này là tiền vụ lợi và cần tịch thu theo luật.

Danh sách những người đã nhờ Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức "xem điểm thi" cho 8 thí sinh, được báo VTC News liệt kê, gồm:

Ông Lê Văn Th. chủ nhà hàng "Sơn Hồng Phúc" ở phường Chiềng Cơi, TP Sơn La, nhờ xem thí sinh Nguyễn Hà Ph., SBD 14000619.

Ông Nguyễn Quang V., Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La nhờ xem thí sinh Nguyễn Đức A., SBD 14001279. Đức A. là con trai ông Việt.

Ông Bùi Mạnh H., Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn nhờ xem thí sinh Bùi Thành N., SBD 14001545. N. là con trai ông H.

Ông Dương Đức T., Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng TP Sơn La nhờ xem thí sinh Dương Thị Thu H., SBD 14001594 và thí sinh Đào Thị Ngọc Kh., SBD 14001480.

Ông Đỗ Kim Q., Giám đốc VNPT Sơn La nhờ xem thí sinh Đỗ Minh H., SBD 14001415. H. là con trai ông Q.

Ông Nguyễn Ngọc H., Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Sơn La nhờ xem thí sinh Nguyễn Yến Kh., SBD 14001479 và Trần Thị Minh A., SBD 14001293.

(Tổng hợp)

T.Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-bi-can-nop-lai-tien-cho-co-quan-dieu-tra-nguoi-bi-chi-mat-phu-nhan-dua-tien-20190529144831453.htm