Nhiều bị cáo vụ án Vạn Thịnh Phát xin giảm nhẹ hình phạt

Hôm 27/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục diễn ra. Tại tòa, các luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo là cựu lãnh đạo Thanh tra Ngân hàng nhà nước và nhân viên ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong phần bào chữa cho các bị cáo gồm: Lê Anh Phuơng, Trần Thuận Hòa, Hoàng Minh Hoàn, Nguyễn Huỳnh Lan Chi, Nguyễn Thùy Khánh Vân, Bùi Ngọc Sơn, Trần Hoàng Giang, Phạm Mạnh Cường, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải, Lê Huy Khánh, Luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại tính chất vai trò đồng phạm của các bị cáo trong vụ án là rất hạn chế, không đáng kể, các bị cáo chỉ làm theo công việc được giao, không được trao đổi bàn bạc, hứa hẹn hay cho hưởng lợi bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài lương. Đơn cử như bị cáo Bùi Đức Khoa (cựu nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị VKS đề nghị 10-11 năm tù) trình bày, trong quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài các công việc được giao theo hợp đồng lao động, bị cáo Bùi Đức Khoa được cấp trên giao tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty. Bị cáo luôn tự động viên mình phải tự chịu trách nhiệm, xin HĐXX xem xét lại mức án, cho bị cáo hưởng sự khoan dung khoan hồng, cho bị cáo được hưởng án treo để về chăm sóc gia đình, làm việc có ích cho xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Quang Duy - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhieu-bi-cao-vu-an-van-thinh-phat-xin-giam-nh-hinh-phat-215896.htm