Nhiều biện pháp giữ vững ANTT địa bàn

(ANTĐ) - Nằm ở trung tâm huyện Chương Mỹ, thị trấn Chúc Sơn là nơi có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua; tập trung đông dân cư, nhiều trường học, cơ quan, doanh nghiệp, quán karaoke và hàng chục nhà máy sản xuất, chế biến mây tre đan xuất khẩu; thùng carton; sắt thép… với hàng nghìn công nhân lao động. Đây là một trong những nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương nhưng đồng thời đó cũng là nhân tố tiềm ẩn về mất ANTT.

Để giữ vững ANTT địa bàn, ngay từ đầu năm 2009, Ban chỉ huy Công an thị trấn Chúc Sơn đã chủ động triển khai chương trình công tác năm 2009. Theo đó, các tổ công tác được phân công làm nhiệm vụ xuống tận các địa bàn phối hợp cùng các tổ tự quản của 13 cụm dân cư, tuyên truyền sâu rộng tới từng người dân nêu cao tinh thần cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, các tổ công tác triển khai lực lượng tiến hành tuần tra mật phục, tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, địa bàn nhằm phát hiện, đấu tranh kịp thời các hoạt động của các đối tượng phạm tội. Do chủ động nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng liên quan đến ANTT, lực lượng Công an thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ đã chủ động phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, xác lập án đấu tranh, đánh mạnh, đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự. Do chủ động nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng liên quan đến ANTT, lực lượng Công an thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ đã chủ động phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, xác lập án đấu tranh, đánh mạnh, đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự. Ngoài ra, Công an thị trấn Chúc Sơn còn phối hợp với các đội nghiệp vụ CAH Chương Mỹ cùng các cơ quan, ban ngành địa phương coi trọng và phát huy hiệu quả những mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an trấn áp tội phạm, đồng thời phát động phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm. Công an thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ còn chủ động tiến hành công tác điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động của các loại tội phạm, TNXH và các vi phạm về ANTT trên địa bàn, qua đó xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ANTT. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thị trấn Chúc Sơn được biết, có một số đối tượng từ địa bàn khác đến hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn. Chúng đã trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Văn An, HKTT tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ trong đó có 1 ĐTDĐ. Liên lạc vào số điện thoại bị mất trộm, anh An phát hiện vẫn có người sử dụng. Anh An xin chuộc lại ĐTDĐ và đối tượng trên đã đồng ý hẹn gặp tại cổng Bệnh viện huyện Chương Mỹ. Đang lúc nhận tiền chuộc từ anh An, đối tượng đã bị Công an thị trấn Chúc Sơn bắt giữ. Đối tượng khai tên là Trịnh Duy Hùng, SN 1974, HKTT tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ. Tối 28-8, Hùng cùng Trịnh Duy Tuấn, SN 1990 ở cùng quê đột nhập vào nhà anh An trộm cắp 1 máy bơm nước, 1 máy cắt sắt, 1 máy đầm bê tông và 1 ĐTDĐ. Gần đây, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an thị trấn Chúc Sơn đã phát hiện 4 đối tượng gồm Đặng Thị Liên, SN 1975, HKTT tại xã Phung Châu, huyện Chương Mỹ; Phan Thị Hương, SN 1965, HKTT tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa; Hồ Thị Hồng, SN 1974, HKT tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ và Hoàng Tiến Năm, SN 1984, HKTT tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ đang đánh bài ăn tiền… Từ những việc làm thiết thực và có hiệu quả đó, Công an thị trấn Chúc Sơn đã góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=57210&channelid=80