Nhiều biện pháp hạn chế tình trạng quân nhân vay, mượn, nợ

Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân khu 9 về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý việc vay, mượn, nợ và cho vay nặng lãi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hơn hai năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu đã có nhiều giải pháp hiệu quả để quản lý, hạn chế việc vay, mượn, nợ không phù hợp của quân nhân...

Theo Đại tá Huỳnh Văn Ngon, Chính ủy Sư đoàn 330: Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy quân khu, Đảng ủy sư đoàn đã có nghị quyết về lãnh đạo phòng ngừa việc vay, mượn, nợ không có khả năng chi trả và nghiêm cấm cho vay nặng lãi trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Toàn đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về mặt trái của việc vay, mượn (thông qua sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và sinh hoạt cơ quan, đơn vị, diễn đàn thanh niên...). Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào quy định những điều đảng viên không được làm, thực hành tiết kiệm, phòng tránh tệ nạn xã hội; thận trọng, tính toán mức độ khả thi, tránh rủi ro trong đầu tư làm kinh tế gia đình; hậu quả của việc tiêu dùng hoang phí, vay, mượn, nợ vượt quá khả năng chi trả... Từ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.

Vận động chiến sĩ tiết kiệm phụ cấp hằng tháng giúp đỡ gia đình, hoặc dành dụm để sau này lập thân, lập nghiệp được các đơn vị ở Quân khu 9 thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn 330 còn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với hậu phương quân đội, nhất là hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu của bản thân và gia đình, giúp đỡ đồng đội khi gặp khó khăn... Nhiều phong trào, mô hình hay, hiệu quả của các tổ chức quần chúng về tiết kiệm, vận động góp vốn giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được nhân rộng, như: Cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”, Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Đêm nghĩa tình đồng đội”... Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên ở đơn vị tiết kiệm lương, phụ cấp phụ giúp gia đình, hoặc dành dụm để sau này lập thân, lập nghiệp và quyên góp giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn.

Đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, cho biết: "Bên cạnh thực hiện nghị quyết của Đảng ủy quân khu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn triển khai toàn đơn vị thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang về việc chấn chỉnh hợp đồng đóng góp hụi, cho vay trái pháp luật. Các đơn vị trong LLVT tỉnh triển khai chặt chẽ việc kê khai vay mượn, nợ. 100% quân nhân thực hiện nghiêm việc kê khai lần đầu và hằng năm về kết quả trả nợ cũ, bổ sung vay, mượn, nợ mới. Mặt khác, đơn vị làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, đánh giá khả năng trả nợ, cũng như định hướng biện pháp khắc phục để hạn chế thấp nhất tình trạng vay nợ không có khả năng trả, nhất là vay nặng lãi. Cùng với đó, để giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh An Giang tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự nguyện đóng góp “Quỹ an sinh xã hội” được hơn 972 triệu đồng, xây tặng 18 nhà đồng đội trị giá 900 triệu đồng; tạo điều kiện cho 41 cán bộ khó khăn về nhà ở được ở nhà công vụ. Một số cơ quan, đơn vị còn trích từ quỹ hỗ trợ, cho vay không tính lãi để quân nhân phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, toàn đơn vị có 183 quân nhân vay, mượn, nợ với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng, trong đó 182 trường hợp thế chấp tài sản vay ngân hàng, một trường hợp vay người thân và đủ khả năng trả nợ. Không có trường hợp cho vay nặng lãi và vay, mượn, nợ là hạ sĩ quan, binh sĩ".

Với Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, Đại tá Võ Duy Thanh, Chính ủy, nêu kinh nghiệm: “Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đề ra biện pháp ngăn chặn, giải quyết tình hình vay, mượn, nợ xấu; thực hiện tốt công tác lưu trữ phiếu kê khai vay, mượn, nợ của quân nhân. Nhờ đó, đại đa số quân nhân đều thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, phòng tránh tệ nạn xã hội, không tham gia đánh bạc, cá độ, tiêu dùng hoang phí, cho vay nặng lãi và vay, mượn, nợ không có khả năng chi trả”. Được biết, từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh đã vận động quyên góp, ủng hộ xây dựng được 33 nhà đồng đội và nhà tình đồng đội giúp cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 1,65 tỷ đồng.

Bên cạnh những giải pháp quyết liệt, đạt hiệu quả thiết thực, hiện nay việc vay, mượn, nợ vẫn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp; vẫn còn một số quân nhân trong LLVT quân khu vay, mượn tiền làm ăn kinh tế nhưng chưa thận trọng trong đầu tư và quản lý chưa tốt dẫn đến thua lỗ; cá biệt có trường hợp chiếm đoạt tài sản người khác, tham ô tài sản đơn vị nên buộc phải xử lý theo quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Để khắc phục tình trạng này, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: "Các cấp ủy, chỉ huy trong LLVT quân khu phải làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần giúp quân nhân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, yêu cầu quân nhân có vay, mượn, nợ báo cáo tình hình, kết quả trả nợ cũ và vay, mượn, nợ mới nếu có; kịp thời định hướng biện pháp khắc phục nợ của quân nhân, tránh tình trạng vay nợ không có khả năng trả, nhất là vay nặng lãi".

Bài và ảnh: LƯU QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhieu-bien-phap-han-che-tinh-trang-quan-nhan-vay-muon-no-604229