Nhiều bộ trưởng Anh từ chức

Theo Reuters và TTXVN, Bộ trưởng Brexit Anh D.Raab thông báo quyết định từ chức ngày 15-11, một ngày sau khi Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) công bố dự thảo thỏa thuận Anh rời khỏi EU. Trong thư từ chức, ông Raab chỉ trích các điều khoản thỏa thuận liên quan đến vấn đề biên giới Bắc Ireland tạo ra mối đe dọa thật sự đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh. Quan điểm cá nhân của ông là phản đối một thỏa thuận quy định tự do đi lại tại khu vực biên giới giữa Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh với Cộng hòa Ireland.

* Cùng ngày, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách Bắc Ireland S.Vara đã quyết định từ chức do bất đồng quan điểm với chính phủ của Thủ tướng T.May liên quan đến dự thảo thỏa thuận này. Trong tuyên bố từ chức đăng tải trên Twitter, ông Va-ra cho rằng dự thảo thỏa thuận Brexit mới đạt được giữa Anh và EU không bảo đảm được chủ quyền và độc lập của Luân Đôn.

* Ngày 15-11, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí của Anh E.McVey cũng tuyên bố từ chức. Trong đơn từ chức gửi Thủ tướng Mây, Bộ trưởng Vây cho rằng, dự thảo thỏa thuận mà Thủ tướng Anh đưa ra nội các đã không tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Bà Vây chỉ trích bản dự thảo trên đồng nghĩa với việc Anh sẽ trao cho EU gần 50 tỷ USD cho EU mà không nhận lại được gì.

* Cùng ngày, Chủ tịch EU Đ.Tu-xcơ xác nhận EU sẽ tiến hành một hội nghị cấp cao đặc biệt để tiến tới ký kết thỏa thuận Brexit với Anh vào ngày 25-11 tới. Theo bản dự thảo thỏa thuận “ly hôn” được EU và Anh công bố tối 14-11, hai bên sẽ thiết lập một “lưới an ninh” nhằm tránh khả năng tái lập đường biên giới cứng giữa Bắc Ireland và Ireland, toàn bộ Vương quốc Anh sẽ ở lại trong liên minh thuế quan với EU.

* Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng May tuyên bố các nghị sĩ Anh đang đối mặt với khả năng Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào, hoặc sẽ không có Brexit nếu Quốc hội không thông qua dự thảo thỏa thuận vừa đạt được với EU. Bản dự thảo thỏa thuận Brexit cần được Quốc hội Anh thông qua, tuy nhiên đây là một tiến trình khó khăn khi có khoảng 40 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền sẵn sàng bỏ phiếu chống bản dự thảo thỏa thuận. Ngoài ra, quyết định từ chức ngày 15-11 của ba bộ trưởng trong Chính phủ Anh có thể tạo “hiệu ứng đô-mi-nô”, dẫn tới một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Mây.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38261802-nhieu-bo-truong-anh-tu-chuc.html