Nhiều cá nhân sở hữu tên miền đăng nội dung quảng cáo sai sự thật về TPCN Tuệ Linh

Khi kiểm tra trên hệ thống tra cứu tên miền, các website đăng tải nội dung quảng cáo trái quy định, sai sự thật về nhiều loại sản phẩm thực phẩm chức năng của Tuệ Linh được đứng dưới danh nghĩa của một số cá nhân. Đây là hình thức mạo danh, quảng cáo trái phép, gây hiểu nhầm cho khách hàng, cũng như ảnh hưởng xấu tới uy tín của doanh nghiệp.

Trước việc hàng loạt website như: http://www.viemgan.com.vn; http://www.cagaileo.vn; http://www.giaidocgan.vn; http://www.samnhungcuongluc.vn; http://www.tienlietvuong.vn đăng tải nhiều nội dung quảng cáo một số sản phẩm của Công ty TNHH Tuệ Linh không đúng sự thật, coi những sản phẩm thực phẩm chức năng như thần dược nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tin tưởng, mua sử dụng sản phẩm; vừa qua, Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng như Cục An toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát Công nghệ Cao PC50 (Công an TP Hà Nội), Trung tâm Internet Việt Nam... đề nghị có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các cá nhân quản lý các website trên.

Website http://www.viemgan.com.vn do ông Ngũ Thanh Giang đứng tên sở hữu tên miền, "mạo danh" Hội gan mật Việt Nam, đăng tải nhiều nội dung trái phép, sai sự thật.

Việc nhiều website “mạo danh” quảng cáo những thông tin không đúng với thực tế chất lượng sản phẩm; vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng… gây hiểu nhầm, hoang mang cho người tiêu dùng, cũng như ảnh hưởng tới thương hiệu của doanh nghiệp.

Theo thông tin tra cứu trên hệ thống đăng ký tên miền thuộc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, một số cá nhân như: Ông Ngũ Thanh Giang đứng tên sở hữu tên miền http://www.viemgan.com.vn và http://www.tienlietvuong.vn; Nguyễn Hồng Trang sở hữu tên miền http://www.cagaileo.vn; Ngô Việt Hà sở hữu tên miền http://www.giaidocgan.vn; Nguyễn Duy Thế sở hữu tên miền http://www.samnhungcuongluc.vn.

Trước đó, Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã đưa tin phản ánh về việc một số website “lạ” đăng tải thông tin quảng cáo một số sản phẩm của Công ty TNHH Tuệ Linh không đúng với giấy phép hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh; lợi dụng hình ảnh thầy thuốc, bệnh viện để quảng cáo.

Tra cứu trên hệ thống đăng ký tên miền Quốc gia, nhiều website của một số cá nhân "mạo danh", quảng cáo sai sự thật về một số sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Tuệ Linh.

Theo đó, tại trang web http://www.viemgan.com.vn đăng tải các bài viết, clip bệnh nhân miêu tả kinh nghiệm sử dụng sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh khiến người đọc hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh; nhiều nội dung quảng cáo chưa được Cục An toàn thực phẩm xác nhận trước khi quảng cáo; trang web có sử dụng tên các đơn vị y tế (Bệnh viện 108), hình ảnh thày thuốc để quảng cáo sản phẩm.

Trang web này cũng tự làm tăng uy tín bằng hình thức đưa nội dung là “cổng thông tin về bệnh viêm gan, xơ gan – Bảo trợ bởi hội gan mật Việt Nam”.

Bên cạnh đó còn có các trang web http://www.cagaileo.vn; http://www.giaidocgan.vn; http://www.samnhungcuongluc.vn; http://www.tienlietvuong.vn cũng quảng cáo các sản phẩm Giải độc gan, Sâm nhung cường lực, Tiền liệt vương… có nội dung không phù hợp với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận; nhiều nội dung chưa được Cục xác nhận.

Các sản phẩm chỉ là thực phẩm chức năng nhưng được "thần thánh hóa" tác dụng, nhằm lôi kéo khách hàng, thông qua các tên miền do cá nhân sở hữu.

Điều này cũng vi phạm quy định của pháp luật liên quan tới các hoạt động quảng cáo, tiếp thị có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản phẩm không phải là thuốc.

Các website này có đặc điểm chung là quảng cáo các sản phẩm là thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Tuệ Linh (địa chỉ tại Tầng 5, tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội). Tổng đài chăm sóc khách hàng 1800.1190 của Công ty TNHH Tuệ Linh cũng bị các website này “lợi dụng”, niêm yết tại nhiều vị trí nổi bật, thu hút người xem.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Nam Phong

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/nhieu-ca-nhan-so-huu-ten-mien-dang-noi-dung-quang-cao-sai-su-that-ve-tpcn-tue-linh-102538