Nhiều cá Ông dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Người dân địa phương đưa cá Ông về lăng Vạn để làm các nghi thức truyền thống theo phong tục của ngư dân địa phương.

Sáng 28/5, người dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một con cá Voi (hay còn gọi là cá Ông) dạt vào bờ.

Người dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dựng lều chăm sóc cá Ông.

Người dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dựng lều chăm sóc cá Ông.

Con cá Ông này màu đen, dài hơn 2 mét và nặng hơn 300kg.

Trước đó, nhiều ngư dân nhìn thấy 2 cá Ông dìu một cá Ông khác bơi gần bờ, sau khi được người dân đẩy ra biển, 2 cá Ông bơi đi còn 1 cá Ông bị mắc cạn dạt vào bờ. Hiện người dân địa phương dựng lều chăm sóc cá Ông này.

Cũng trong sáng nay, người dân ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình phát hiện một cá Ông nhỏ hơn dài hơn 1 mét, nặng khoảng 60 kg bị chết dạt vào bờ. Người dân địa phương đã đưa cá Ông về lăng Vạn để làm các nghi thức truyền thống theo phong tục của ngư dân địa phương.

Trước đó, vào ngày 23/5, ngư dân vùng biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện một cá Ông dài 3m, nặng 3 tạ dạt vào bờ./.

Vinh Thông/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-ca-ong-dat-vao-bo-bien-quang-ngai-767604.vov