Nhiều cách làm hay xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', Mặt trận các cấp ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao đời sống nhân dân và góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Hới xung quanh nội dung cuộc vận động này.

Ông Trần Thanh Sơn.

PV: Thực hiện Cuộc vận động, với vai trò nòng cốt, Mặt trận thành phố Đồng Hới đã triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Thanh Sơn: Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Hới đã chủ động xây dựng Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05 của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.

Mặt trận thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện Kế hoạch giữa Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 16 xã, phường với những nội dung cụ thể, sát thực. Chúng tôi cũng hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các xã, phường tổ chức hội nghị triển khai và ký cam kết, đăng ký thực hiện 194 mô hình tại 148 thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố.

Nhìn chung, Mặt trận các cấp đã bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân nên đã nhận được sự đồng sức đồng lòng của người dân cùng chung tay thực hiện Cuộc vận động.

Mặt trận thành phố Đồng Hới đã định hướng cho Mặt trận các xã, phường hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên cơ sở các tiêu chí của Cuộc vận động để vận động nhân dân, trong đó, Mặt trận các cấp đã xây dựng 194 mô hình hoạt động. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

- Từ tình hình thực tế ở các khu dân cư, Mặt trận các cấp đã triển khai thực hiện Cuộc vận động bằng việc cụ thể hóa các tiêu chí với việc xây dựng các mô hình và tổ chức ký cam kết giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên và hộ dân.

Cụ thể có 30 mô hình “Khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp”; 31 mô hình “KDC văn hóa; khu phố tự quản; gia đình văn hóa, tham gia tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo”; 61 mô hình “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp”; 46 mô hình “KDC an toàn giao thông, lành mạnh, đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội”; 26 mô hình “KDC thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Mặt trận cơ sở đã triển khai các mô hình với tinh thần chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm hay, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng nhân dân và mang lại hiệu quả. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã có 131 mô hình được triển khai và đạt kết quả cao, trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân với số tiền gần 17 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã phối hợp thực hiện Đề án xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”…

Triển khai Nghị quyết 05 của Thành ủy Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 và chủ trương xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch, Mặt trận thành phố đã triển khai những hoạt động gì, thưa ông?

- Ngay từ những tháng đầu năm 2018, thực hiện “Tháng văn minh đô thị”, Mặt trận thành phố Đồng Hới đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể triển khai xây dựng mô hình “Đường hoa, điểm hoa trong khu dân cư” ở các trục đường trên địa bàn thành phố. Bước đầu khi triển khai, Mặt trận các cấp ở thành phố gặp không ít khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có trên 70 thôn, tổ dân phố triển khai xây dựng đường hoa, điểm hoa với tổng chiều dài gần 12.375m và trên 5.000 m2 các điểm hoa.

Thông qua việc xây dựng các đường hoa, điểm hoa đã góp phần làm đẹp thêm mỹ quan đô thi, đồng thời tạo sự đoàn kết bà con ở KDC; tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị.

Người dân thành phố Đồng Hới đồng lòng xây dựng đô thị văn minh.

Nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận thành phố Đồng Hới đã ban hành các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, qua triển khai thực hiện, ông có nhận xét như thế nào?

-Song song với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận thành phố Đồng Hới đã hướng dẫn cán bộ Mặt trận thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” với 6 chuẩn mực được khái quát thành 6 tiêu chí rèn luyện. Hằng năm, đưa kết quả thực hiện này vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua của Ban công tác Mặt trận ở KDC và Mặt trận các xã, phường. Chính vì thế, việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ.

Ngoài ra, hàng năm Mặt trận thành phố đã tổ chức hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” toàn thành phố. Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận và phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở; trao đổi kinh nghiệm về những sáng kiến, cách làm mới, mô hình hay.

Để Cuộc vận động tiếp tục lan tỏa, đi vào chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, theo ông, Mặt trận Đồng Hới cần tiếp tục triển khai như thế nào?

- Theo tôi, Mặt trận các cấp ở thành phố Đồng Hới cần phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện Cuộc vận động; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường phối hợp các cấp, ngành, khai thác các nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động ở khu dân cư.

Song song với đó, Mặt trận các cấp ở Đồng Hới phải xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả; đồng thời định kỳ kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phải củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp ở thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Xuân Thi (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/nhieu-cach-lam-hay-xay-dung-do-thi-van-minh-tintuc418488