Nhiều cách làm sáng tạo góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào biên giới

Gần 2 năm thực hiện Đề án 'Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021', BĐBP Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương có nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, đổi mới, gắn với triển khai các mô hình cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua hoạt động phối hợp tuần tra đường biên, cột mốc, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân. Ảnh: Viết Hà

Đại tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết, trên cơ sở đặc điểm, tình hình địa bàn khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, trong đó chú trọng những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, được xem là vùng “trũng” về pháp luật.

Thực tế cho thấy, nhóm đối tượng này do không có điều kiện tiếp cận các văn bản pháp luật nên ít quan tâm và không nắm vững pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật như vượt biên, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiếp tay cho buôn bán pháo nổ...

Với vai trò chủ công trong thực hiện đề án, BĐBP Cao Bằng đã phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2014-2016, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, lồng ghép nhiều biện pháp tuyên truyền trực quan, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đó là: Biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền pháp luật; phối hợp với ngành tư pháp tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; mở các diễn đàn, hội thảo có nội dung liên quan đến pháp luật với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; phối hợp với các nhà trường tổ chức các lớp ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh nắm bắt những kiến thức về biên giới cũng như các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia... Mặt khác, BĐBP tỉnh còn phối hợp với lực lượng Công an, BĐBP Trung Quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Gần 2 năm thực hiện đề án, BĐBP tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 46 xã, thị trấn khu vực biên giới được 132 buổi với 5.328 lượt người nghe; tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho các đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương được 32 lần với 98 lượt người nghe. Đặc biệt, BĐBP tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đây là điều kiện để làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về Hiến pháp, các bộ luật, luật, nghị định, các đơn vị BĐBP còn tuyên truyền Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các tiết học ngoại khóa, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho học sinh.

Đồng thời, cán bộ các đồn Biên phòng tuyên truyền về những nội dung như đặc điểm, vị trí đặt các mốc quốc giới, số lượng mốc quốc giới trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; trách nhiệm quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; quy định về hoạt động qua lại biên giới và duy trì bảo vệ trật tự vùng biên giới... Sau tuyên truyền ngoại khóa, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh là những tuyên truyền viên tích cực để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 3 văn kiện pháp lý, góp phần phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn.

Ở BĐBP Cao Bằng có nhiều đơn vị có những cách làm hay, hiệu quả, như Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng có nhiều đổi mới về hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho hội viên phụ nữ. Đơn vị còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) tuyên truyền về phòng, chống ma túy, các hiệp định song phương giữa Việt Nam – Trung Quốc về vấn đề biên giới; thực hiện phong trào xây dựng "Vùng biên giới hài hòa, bình yên"...

Thông qua các hoạt động này vừa nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, vừa thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai bên. Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến người dân trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với các nhà trường tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, giúp các cháu học sinh nắm rõ các quy định về biên giới...

Theo Đại tá Bùi Văn Nhị, việc triển khai và đa đạng hóa các hình thức trong thực hiện đề án đã góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật ở địa bàn biên giới. Nhân dân tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, cung cấp hàng nghìn tin tố giác tội phạm có giá trị cho BĐBP. Khi có dấu hiệu vi phạm chủ quyền, vi phạm quy chế biên giới, nhân dân kịp thời thông báo cho BĐBP để có biện pháp xử lý; tích cực cùng với BĐBP tuần tra đường biên, mốc giới, phát quang đường tuần tra, xây dựng các phong trào giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới...

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-cach-lam-sang-tao-gop-phan-nang-cao-nhan-thuc-phap-luat-cho-dong-bao-bien-gioi/