Nhiều cái nhất

Báo đăng ở Hà Nội có một nhà hát hoành tráng cấp huyện có mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng, sau 4 năm xây dựng không biểu diễn hát hò gì cả, 'đắp chiếu' suốt 4 năm nay. Thiệt đáng tiến cử đi dự thi ghi-nét!

- Ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố có mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng cũng có duyên với con số 4. Công trình này dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2015 nhưng đã bị chậm tiến độ tới 4 năm, đi kèm với sự dang dở là sự hoang tàn, xuống cấp. Cũng đáng đưa đi dự thi ghi-nét đấy!

- Còn vụ 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu từ Nigeria về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bị lực lượng chức năng phát hiện tuần rồi cộng với hàng trăm vụ buôn lậu trước đây nữa, cũng đáng tiến cử dự thi ghi-nét…

- Ừ, ghi-nét về khoản nhập lậu và tiêu thụ ngà voi bất hợp pháp lớn nhất hành tinh.

- Xin tiến cử thêm: Đường cao tốc 34 ngàn tỷ đồng thuộc loại hư hỏng nhanh nhất sau khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu.

- Chịu khó sưu tầm sẽ thấy nhiều cái nhất khác nữa. Chẳng hạn như phí và lệ phí nhiều nhất, uống bia nhiều nhất ASEAN, vượt xa 2 nước đứng ở vị trí tiếp theo là Thái Lan và Philippines, tai nạn giao thông nhiều nhất, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nhất, giá xăng dầu nhảy lung tung nhất, được khen là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất!

- Còn cái nhất nào nữa không?!

- Còn: có những cuộc họp dài nhất và những lời hứa suông lê thê nhất!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/nhieu-cai-nhat-820611/