Nhiều cam kết hỗ trợ cho DNNVV trong APEC

Chiều 15/9, tại TPHCM, Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) APEC năm 2017 đã kết thúc với nhiều cam kết hỗ trợ khu vực DNNVV.

Đại biểu các thành viên APEC dự Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Đại biểu các thành viên APEC dự Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận thị trường và tham gia nhiều hơn, sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi để DNNVV tiếp cận dễ dàng hơn, tốt hơn các công nghệ mới thông qua việc cải thiện năng lực quản lý, đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh; tăng cường tinh thần kinh doanh của các DNNVV APEC trong thời đại kỹ thuật số thông qua khuyến khích khởi nghiệp và tuân thủ đạo đức kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết kỳ họp nhằm tìm giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh và đổi mới của khu vực DNNVV trong thời đại kỹ thuật số; chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các DNNVV ở mỗi nước, đưa ra các sáng kiến nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới để các DNNVV thực sự là một động lực mới cho sự phát triển bền vững của các nền kinh tế APEC.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Dũng, với sự tham gia có trách nhiệm, các thành viên APEC thống nhất cao trong đánh giá vai trò quan trọng của khu vực DNNVV đối với các nền kinh tế cũng như sự cần thiết phải có các chương trình hỗ trợ DNNVV của các chính phủ. Các cơ quan hỗ trợ DNNVV của các nền kinh tế thành viên cũng đã hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới để kết nối các doanh nghiệp của các nền kinh tế APEC, nhằm đạt được hiệu quả chung, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho hay, sáng kiến do Việt Nam đề xuất về thúc đẩy khởi nghiệp APEC đã nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên và cùng với sáng kiến Chiến lược APEC về doanh nghiệp siêu nhỏ, DNNVV xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo sẽ được báo cáo lên Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Trao đổi với báo chí tại buổi họp thông báo kết quả một tuần làm việc, Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM Kyle Nunas cho biết từ năm 2015, Chính phủ Canada đã cam kết ủng hộ 4,7 triệu USD cho các dự án hỗ trợ DNNVV thuộc APEC và khẳng định các nền kinh tế APEC là đối tác tăng trưởng quan trọng của Canada.

Mạnh Hùng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/apec-2017/nhieu-cam-ket-ho-tro-cho-dnnvv-trong-apec/316828.vgp