Nhiều cán bộ ở Kiên Giang phải 'kiểm điểm, rút kinh nghiệm'

Bà Lê Kim Phượng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, tại kỳ họp 29, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên. Theo đó đã xử lý kiểm kiểm, rút kinh nghiệm nhiều cán bộ lãnh đạo ở ngành và địa phương.

Nằm trong các trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm là ông Cao Quốc Điện, Phó Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng, với khuyết điểm nêu khá chung chung, như: Trong thực hiện nhiệm vụ, về phương pháp, phong cách làm việc từng lúc chưa thuyết phục, gây hiểu lầm, nhất là việc xử lý kết quả kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Ông Điện chưa phản ánh kịp thời với Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động nhân sự sai quy trình, phải hủy bỏ quyết định.

Bà Nguyễn Kim Nương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm vì trong thực hiện nhiệm vụ được giao từng lúc còn lúng túng, thiếu linh hoạt, gây hiểu lầm.

Ông Võ Thanh Hùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Giồng Riềng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì tham mưu cho UBKT Huyện ủy kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ một số trường hợp, chưa mạnh dạn đấu tranh để đi đến thống nhất trong xử lý cán bộ, đảng viên.

Đối với trường hợp của ông Phạm Văn Đằng, Ủy viên đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Sai phạm của ông Phạm Văn Đằng trong lãnh đạo, điều hành, quản lý thu, chi tài chính, để cấp dưới sai phạm với số tiền hơn 234 triệu đồng.

Duy nhất có trường hợp của ông Võ Hoàng Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Giồng Riềng, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sai phạm của ông Huynh là sử dụng bằng cấp II không hợp pháp để làm hồ sơ học bổ túc văn hóa. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị tổ chức đảng thẩm quyền xem xét cho ông Huynh thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36406302-nhieu-can-bo-o-kien-giang-phai-kiem-diem-rut-kinh-nghiem.html