Nhiều cán bộ xã bị cách chức vì dùng bằng THPT 'không hợp pháp'

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết 5 cán bộ chủ chốt của xã Bình Minh đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã do sử dụng bằng THPT không hợp pháp.

Theo đó, 5 cán bộ chủ chốt của xã này đã bị cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2010- 2015 và nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm các ông Trương Công Bảy, Trần Văn Tám (cùng là Phó chủ tịch UBND xã), ông Huỳnh Ngọc Bảy (Phó chủ tịch HĐND xã), Trần Công Tân (Trưởng Công an xã) và Trần Khánh Thư (Bí thư Đoàn Thanh niên xã).

Các cá nhân này bị kỷ luật do sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để kê khai làm hồ sơ cán bộ công chức, hồ sơ đảng viên; lập hồ sơ thi tuyển, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; làm hồ sơ để được quy hoạch và bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020…

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/10742/nhieu-can-bo-xa-bi-cach-chuc-vi-dung-bang-thpt-%E2%80%9Ckhong-hop-phap%E2%80%9D