Nhiều cây ATM 'mọc chui' trong trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Tại Bình Định hiện có ít nhất 2 cây ATM của chi nhánh ngân hàng thương mại được phát hiện mọc chui trong trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Sáng 30-4, ông Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định – cho biết vừa yêu cầu UBND các phường trên địa bàn có cây ATM của ngân hàng thương mại hoạt động trên khu đất của trụ sở thì phải kiểm tra, báo cáo cụ thể cho UBND TP Quy Nhơn để có hướng xử lý.

Cây ATM của MB Bank "mọc chui" trong trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Cây ATM của MB Bank "mọc chui" trong trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Theo ông Nam, đến thời điểm này, TP Quy Nhơn vẫn chưa có chủ trương cho các ngân hàng thương mại thuê đất công trong trụ sở để đặt cây ATM. Tuy nhiên, hiện vẫn có một số trụ sở UBND phường trên địa bàn xuất hiện cây ATM.

"Theo quy định, việc cho thuê đất công nếu phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân thì phía UBND các phường phải làm việc kỹ lưỡng, lên kế hoạch và có phương án cụ thể. Sau đó, báo cáo lên UBND TP Quy Nhơn để trình Sở Tài chính. Đất công giao cho UBND phường quản lý làm trụ sở, cơ quan nhà nước phải sử dụng đúng mục đích chứ không phải muốn làm gì làm", ông Nam nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên trong một ngày gần đây, khu đất của trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) nằm trên mặt tiền đường Trần Cao Vân bất ngờ xuất hiện cây ATM của Ngân hàng Quân đội (MB Bank) để khách hàng giao dịch rút và nộp tiền. Liên quan đến vụ việc này, ông Thái Văn Nam - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo - cho biết trước đây, tại góc ngã tư Trần Cao Vân - Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn), MB Bank có mở một chi nhánh để phục vụ người dân giao dịch. Cuối năm 2022, chi nhánh ngân hàng này chuyển đến nơi khác, do vậy nhu giao dịch của người dân gặp khó khăn.

Sau đó, lãnh đạo chi nhánh MB Bank liên hệ với phường Trần Hưng Đạo xin đặt cây ATM trong khuôn viên trụ sở. Diện tích của cây ATM chỉ khoảng 6m2, không ảnh hưởng gì đến hoạt động chung của phường. Ngoài ra, cũng vì muốn giúp cho người dân giao dịch thuận lợi nên phường đã họp và thống nhất cho đặt cây ATM tại trụ sở.

"Phía chi nhánh MB Bank có hỗ trợ cho phường trong các công tác xã hội từ thiện, dịp lễ, Tết... Địa phương chỉ tạo điều kiện cho chi nhánh MB Bank để đáp ứng nhu cầu của người dân chứ không có làm hợp đồng cụ thể, hay đặt vấn đề về kinh phí, tiền bạc gì ở đây cả. Sắp tới, phường sẽ làm việc với ngân hàng để di dời cây ATM đi nơi khác", ông Thái Văn Nam trần tình.

Cây ATM của một ngân hàng "mọc chui" trong trụ sở UBND phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn

Tương tự, tại trụ sở UBND phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) nằm trên trục đường Nguyễn Thái Học, một cây ATM của ngân hàng khác cũng được xây dựng trái quy định.

Bà Hồ Thị Kim Ngọc - Chủ tịch UBND phường Ngô Mây - thừa nhận việc cho xây dựng cây ATM trong khu đất trụ sở phường, là chưa đúng quy định. "Để thuận tiện cho người dân rút tiền nên các lãnh đạo phường trước đây đã cho phép chi nhánh ngân hàng xây dựng cây ATM trong trụ sở phường chứ không phải phường cho thuê. Khi về nhận nhiệm vụ thì tôi cũng thiếu sót, chưa xử lý triệt để vấn đề này. Vừa qua, phường đã làm việc với phía ngân hàng, tháng 6-2023 sẽ tiến hành tháo dỡ cây ATM đến nơi khác", bà Ngọc cho hay.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-cay-atm-moc-chui-trong-tru-so-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-20230430080310044.htm