Nhiều chặng bay Tết Quý Mão đã bán hết vé

Theo thống kê của Cục Hàng không, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay dịp cao điểm Tết Quý Mão tính đến ngày 6/1 đang có xu hướng tăng nhanh. Nhiều chặng có tỷ lệ đặt chỗ 90-100%.

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về tình hình đặt chỗ trên đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023. Số liệu căn cứ theo báo cáo tính đến ngày 6/1 của các hãng hàng không.

Thống kê cho thấy tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung cao vào các ngày từ 14 đến 19/1 (trước Tết Âm lịch) trên chặng bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất đi miền Trung, miền Bắc.

Cụ thể, tỷ lệ đặt chỗ chặng TP.HCM - Đà Nẵng là 73-94%, TP.HCM - Hải Phòng (81-100%), TP.HCM - Huế (55-97%), TP.HCM - Thanh Hóa (93-100%), TP.HCM - Bình Định (96-99%), TP.HCM - Chu Lai (63-97%); TP.HCM - Đồng Hới (81-89%), TP.HCM - Vinh (92-100%). Trong khi đó, lượng ghế cung ứng trong các ngày 7/1 đến 5/2 vẫn còn dồi dào.

 Hành khách di chuyển trong dịp Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Hành khách di chuyển trong dịp Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại các chặng ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ tập trung cao vào các ngày sau Tết Âm lịch 2023. Cụ thể, từ 26 đến 30/1, tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay như sau: Đà Nẵng - TP.HCM ( 88-100%), Hà Nội - TP.HCM (48-92%), Hải Phòng - TP.HCM (73-100%), Huế - TP.HCM (52-97%), Thanh Hóa - TP.HCM (82-99%), Bình Định - TP.HCM (99-99,6%), Chu Lai - TP.HCM (62-65%), Đồng Hới - TP.HCM (52-87%), Vinh - TP.HCM (75-97%).

Trước đó, Cục Hàng không đã cấp phép bổ sung trên cơ sở tham số điều phối slot được bổ sung tại sân bay Tân Sơn Nhất vào khung giờ ngày và đêm. Nhờ đó, hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên hầu hết đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, đặc biệt vào ngày cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Theo thống kê từ ngày 6/1 đến 5/2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) dự kiến đón hơn 3,8 triệu lượt khách. Dự báo, số lượng khách trong dịp Tết Quý Mão 2023 tăng gấp đôi dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lượng khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán dự kiến cũng tăng cao. Ngày cao điểm nhất, sân bay sẽ có khoảng 580 lượt chuyến bay (400 chuyến bay quốc nội và 180 chuyến bay quốc tế) với 104.000 lượt hành khách. Nếu so với ngày cao điểm hè 2022, sản lượng chuyến bay nội địa dịp Tết Nguyên đán chỉ đạt 80%, sản lượng hành khách chỉ đạt 83%.

Sản lượng vận chuyển quốc tế tại Nội Bài đang trên đà hồi phục. Tuy vậy, nếu so với Tết Nguyên đán 2020 (trước khi dịch bùng phát), sản lượng mới đạt khoảng 75%.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-chang-bay-tet-quy-mao-da-ban-het-ve-post1391854.html