Nhiều chiêu trò 'ngụy trang' biển số xe

Tình trạng xe ô tô dùng nhiều cách để che biển số khi tham gia giao thông thường diễn ra. Việc này khiến nhiều người đi đường bức xúc vì các tài xế đã bất chấp quy định pháp luật để gian lận nhằm trốn tránh trách nhiệm khi xảy ra tai nạn, va chạm giao thông hoặc “qua mặt” các camera phạt nguội...

Một xe ô tô mang biển kiểm soát Đồng Nai che 1 số trên biển số khi lưu thông tại TP.HCM. Ảnh: CTV

Một xe ô tô mang biển kiểm soát Đồng Nai che 1 số trên biển số khi lưu thông tại TP.HCM. Ảnh: CTV

Nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Đồng Nai phản ảnh, tình trạng xe ô tô che biển số khi lưu thông rộ lên khoảng 1 năm nay, nhất là khi cuối tháng 4-2020, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường tiếp nhận hình ảnh, clip vi phạm giao thông do người dân ghi lại. Đặc biệt là thời gian qua, nhiều lái xe vi phạm đã bị xử lý từ hình ảnh, clip do người dân ghi lại từ điện thoại, camera hành trình với biển số hiển thị rõ ràng.

* Các mánh khóe “qua mặt” camera

Theo phản ảnh của nhiều BĐ, thời gian gần đây trên quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa)… xuất hiện tình trạng các xe ô tô che biển số xe khi lưu thông, thường gặp ở các xe ô tô con (biển số trắng lẫn biển số vàng). Nguyên nhân là xe ô tô con chỉ có 2 biển số kim loại, không có biển số dán thành xe, sau xe như thường gặp ở xe tải, xe khách. Các xe này che biển số chủ yếu để tránh hình ảnh từ camera phạt nguội khi di chuyển trên đường cao tốc, các tuyến đường nội thành (ít có các chốt cảnh sát giao thông) hoặc một số tuyến quốc lộ.

Hiện nay, trên mạng xã hội hoặc các gara chuyên “độ” xe ô tô có bán một thiết bị giúp “tráo” biển số xe ô tô, sử dụng nguồn điện 12V, với giá từ 3-5 triệu đồng/thiết bị. Đó là khung biển số đảo chiều, dùng cho biển số dài, 1 mặt gắn biển số thật của xe, 1 mặt gắn biển giả. Loại biển này tiếp tay cho tài xế có thể qua mắt được máy bắn tốc độ, camera phạt nguội…

BĐ Cao Hà Nguyên (lái xe tải chở hàng tại H.Long Thành) bức xúc: “Chiêu thường gặp để che biển số của một số tài xế xe con là dùng băng keo, khẩu trang che 1-2 số trên biển, nhất là biển sau. Để khi bị ghi hình thì cơ quan chức năng cũng khó xác định được số xe thật. Không chỉ vậy, nhiều tài xế còn “cao tay” hơn khi dùng bùn đất quẹt lên biển số cả trước và sau, như vậy dù có bị các chốt cảnh sát giao thông thổi lại vẫn có thể chống chế là bị bùn đất bắn lên”.

Tương tự BĐ Nguyễn Văn An (ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) chỉ rõ, ngoài việc che biển số, nhiều lái xe đã “gian lận” khi dùng decal dán đè lên biển số, thay đổi một số nét để biến biển số xe mình thành biển số xe người khác. Tình trạng này xảy ra chủ yếu với các chữ, số dễ “ngụy trang” như 3 thành 8 hay các chữ F thành E… Qua đó có thể gây rắc rối với chủ xe có biển số bị giả mạo như bị phạt nguội oan.

Bên cạnh đó, còn một lý do khác khiến chủ xe cố tình che biển số là tránh để bị nhận diện xe khi gặp các sự cố (tai nạn, va quẹt, ngập nước…) ngoài đường. Với mục đích khi bán xe có thể nói khống tình trạng xe hay thay đổi hiện trường để hưởng lợi từ bảo hiểm phương tiện.

* Cần có chế tài chặt hơn

Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho biết, việc che biển số dù bằng bất kỳ hình thức nào cũng đã vi phạm Điều 53, Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Theo quy định này, xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Đồng thời, tại Điểm c, Khoản 3, Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định phạt từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc).

Tuy nhiên theo ý kiến nhiều BĐ, việc xử phạt các hành vi nêu trên là không đơn giản vì khi bị lực lượng chức năng thổi vào (vì 1 lỗi khác), nhiều tài xế đã nhanh tay chạy vượt lên phía trước chốt cảnh sát giao thông một đoạn ngắn và tháo phần che biển số xuống. Ngoài ra, khi các xe che biển số, camera giám sát giao thông cũng như người đi đường không thể ghi lại được chính xác biển số khi xe vi phạm để chuyển hình ảnh cho cơ quan công an xử lý.

Nhiều BĐ cho rằng, việc che biển số xe khi lưu thông là hành vi coi thường pháp luật, nhằm trốn tránh trách nhiệm khi vi phạm pháp luật giao thông, thậm chí gây ảnh hưởng oan cho người khác (các chủ xe có biển số giống biển số bị làm giả) nhưng chỉ phạt từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng là quá nhẹ, cần tăng mức xử phạt đối với hành vi này; đồng thời, bổ sung quy định hành vi che biển số khi lưu thông như một tình tiết tăng nặng để xử phạt kèm với những lỗi vi phạm pháp luật về giao thông khác. Có vậy mới đủ sức răn đe, giáo dục, ngăn chặn dứt điểm hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202105/nhieu-chieu-tro-nguy-trang-bien-so-xe-3055796/