Nhiều chương trình ý nghĩa của Báo Người Lao Động lần thứ 2 đến với TP Cần Thơ

Việc khánh thành 'Đường cờ Tổ quốc' lần thứ 2 và trao học bổng cho con của đoàn viên Công đoàn khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ mang nhiều ý nghĩa khi chương trình 'Tự hào cờ Tổ quốc' của Báo Người Lao Động đạt mốc trao tặng 2 triệu lá cờ.

Ngày 29-11, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Gigamall Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự chương trình có ông Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"; nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo"

Tham dự những hoạt động này có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo"; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; ông Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền; ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; bà Lê Thủy Tiên, Phó Giám đốc khu vực miền Tây của Ngân hàng TMCP Nam Á,cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền và các sở, ban, ngành của Cần Thơ.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đánh giá cao các chương trình của Báo Người Lao Động

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, cho rằng công trình "Đường cờ Tổ quốc" giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết nhiều năm qua, các cơ quan và người dân TP HCM luôn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về các vùng biển, đảo, biên giới. Trong các hoạt động đó, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo là một chương trình có ý tưởng sáng tạo, có quy mô và ý nghĩa lớn, gây được tiếng vang lớn trên toàn quốc.

Đây là công trình "Đường cờ Tổ quốc" thứ 2 mà Báo Người Lao Động thực hiện tại TP Cần Thơ

Đường cờ Tổ quốc nằm trên tỉnh lộ 926 tạo vẻ mỹ quan cho xã Nhơn Ái và nâng cao lòng yêu nước cho người dân nơi đây

Sau hơn 4 năm thực hiện (tính từ ngày 2-6-2019 đến nay), Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 2.008.020 lá cờ Tổ quốc cho các địa phương trên cả nước.

CHƯƠNG TRÌNH "TỰ HÀO CỜ TỔ QUỐC": Vượt mốc 2 triệu lá cờ

Tại sự kiện ý nghĩa này, Báo Người Lao Động cùng các đơn vị khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Nhơn Ái. Đây là công trình chào mừng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đạt mốc trao tặng 2 triệu lá cờ, chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập huyện Phong Điền cùng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm trao bảng tượng trưng tặng 5.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cho lãnh đạo TP Cần Thơ để địa phương thực hiện các công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng tặng 5.000 lá cờ và 50 suất học bổng, cho bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" (do ông Trương Hòa Bình sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp quản và thực hiện) cho 50 học sinh là con của đoàn viên Công đoàn khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - tặng học bổng cho học sinh

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm tặng học bổng và nhắn nhủ các em học tập tốt

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" được khánh thành tại xã Nhơn Ái hôm nay là công trình thứ 2 mà Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền long trọng tổ chức. Công trình nằm trên tuyến đường tỉnh 926, có chiều dài 5,5 km với 300 trụ cờ.

Trước đó, vào ngày 27-4, Báo Người Lao Động cùng các đơn vị trên đã khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" trên đường Nguyễn Văn Cừ với chiều dài 8 km, có 500 trụ cờ; trao 200 suất hỗ trợ kinh phí học tập từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" (mỗi suất 1 triệu đồng); tặng 100 phần quà cho hộ nghèo tại huyện Phong Điền.

Như vậy, tính đến nay, Báo Người Lao Động đã trao 15.000 lá cờ để thực hiện các công trình "Đường cờ Tổ quốc" và trao học bổng, suất hỗ trợ kinh phí học tập tổng cộng 300 triệu đồng cho học sinh ở TP Cần Thơ.

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, trao học bổng cho các em

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, trao học bổng cho học sinh

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đánh giá: "Thời gian qua, Báo Người Lao Động đã hỗ trợ trao tặng huyện Phong Điền cờ Tổ quốc để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc". Đến nay, công trình này từng bước được nhân rộng tại các tuyến đường chính tại các xã, thị trấn.

"Đây là hoạt động thiết thực đã và đang tạo ra những hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, tích cực, góp phần nâng cao lòng yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn trao tặng các suất học bổng cho học sinh nghèo là con của đoàn viên Công đoàn khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ, đã góp phần giúp gia đình các em vơi đi nỗi lo chi phí học tập, giúp các cháu học tốt hơn, vươn lên trong cuộc sống" - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đánh giá.

Những suất học bổng này giúp các em có điều kiện hơn trong học tập

Theo bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và Báo Người Lao Động có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai chu đáo trong tổ chức tuyên truyền các hoạt động Công đoàn cũng như các chương trình an sinh xã hội của báo.

Bà Huỳnh Thị Hiền nhận định: "Công trình "Đường cờ Tổ quốc" ngoài tạo cảnh quan sạch, đẹp cho địa phương được triển khai mà còn giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ, nhân dân. Điều đáng trân trọng là Báo Người Lao Động còn trao học bổng cho con của đoàn viên Công đoàn khó khăn, giúp các cháu có điều kiện yên tâm cắp sách đến trường. Trong thời gian tới, tôi mong giữa hai bên sẽ phát huy sự phối hợp này, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố".

Trước đó, vào ngày 28-11, tại Cà Mau, Báo Người Lao Động đã khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,8 km với 500 cột cờ trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở ấp Mũi, xã Đất Mũi; tặng học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó tỉnh Cà Mau 100 suất hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 100 triệu đồng và trao tặng cho địa phương này 5.000 lá cờ Tổ quốc.

Ca Linh. Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-co-to-quoc/cac-chuong-trinh-y-nghia-cua-bao-nguoi-lao-dong-lan-thu-2-den-voi-tp-can-tho-20231129150347555.htm