Nhiều chuyển biến tích cực trong mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018. Đại diện các cấp quản lý, lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, nhiều tập tục không phù hợp với đời sống hiện đại ở một số lễ hội đã chuyển đổi sang các hình thức khác; công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của một số lễ hội diễn ra dài ngày như chùa Bái Đính, chùa Hương tốt hơn; hạn chế tình trạng đổi tiền lẻ, đặt tiền lẻ, chèo kéo khách ở một số di tích… Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cũng được quan tâm từ Trung ương tới địa phương. Tuy nhiên, tại nhiều di tích vẫn tồn tại tình trạng đốt vàng mã quá nhiều, gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, nguy cơ hỏa hoạn; khai ấn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử, hồ sơ di sản; một số cơ quan còn buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động, đi lễ trong giờ hành chính…

VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-trong-mua-le-hoi-xuan-mau-tuat-536927