Nhiều chuyến hàng nông sản xuất khẩu khai xuân mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chuyến xe chở nông sản xuất khẩu đã lăn bánh qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) để sang Trung Quốc. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thông tin trong mùng 1 và mùng 2 Tết Quý Mão, các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất – nhập khẩu cho 70 xe hàng.

Sáng mùng 1 Tết, nhiều chuyến hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có trái thanh long. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin từ TTXVN, xe hàng nông sản đầu tiên xuất khẩu sang Cửa khẩu Kim Thành thuộc Công ty Minh Khai. Công ty này cho biết, chỉ trong sáng mùng 1 Tết, đơn vị đã có 3 xe chở trái thanh long, trọng lượng mỗi xe là 20 tấn, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu Kim Thành đã xây dựng kế hoạch trực tại cửa khẩu, đảm bảo xe hàng thông quan nhanh nhất.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết riêng trong sáng mùng 1 Tết, lượng hàng hóa nông sản xuất khẩu mà các doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai là 355 tấn. Trong đó, trọng lượng trái thanh long là 150 tấn, mít là 130 tấn, xoài là 35 tấn và 40 tấn chôm chôm. Đây là động lực góp phần tăng kim ngạch và số thu từ xuất – nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thông tin, thời gian qua, nhất là từ khi Trung Quốc thực hiện thông thương toàn diện, lượng xe xuất – nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Kim Thành trung bình là 250 xe/ngày.

Mặt hàng nông sản tươi của Việt Nam như thanh long, mít, chuối xuất sang Trung Quốc tăng 10-20% so với trước đó. Riêng trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Quý Mão, các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất – nhập khẩu cho 70 xe hàng.

Tính chung từ ngày 1-1 đến 21-1-2023, tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành đạt 64,6 triệu đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 24,6 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu đô la Mỹ.

T.Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhieu-chuyen-hang-nong-san-xuat-khau-khai-xuan-mung-1-tet/