Nhiều chuyến tàu phải dừng khi bão số 10 đổ bộ

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, đã thực hiện dừng nhiều đoàn tàu để tránh đi vào vùng tâm bão.

Nhiều chuyến tàu phải dừng khi siêu bão đi qua.

Khi bão số 10 (Doksuri) đổ bộ từ Nghệ An đến Quảng Trị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cho dừng một số đoàn tàu để tránh đi vào vùng tâm bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, hàng hóa.

Theo đó, tổng công ty này quyết định tạm dừng 2 tàu khách: SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại Ga Đông Hà. Dừng 5 tàu hàng: ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Chiều nay (15.9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục dừng 1 số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10. Cụ thể: Dừng tàu SE7 dự kiến 12h tại ga Vinh; dừng tàu SE5 dự kiến 15h tại ga Vinh; dừng tàu SE10 dự kiến 12h30 tại ga Huế; dừng tàu SE2 dự kiến 12h30 tại ga Đà Nẵng; dừng tàu SE4 dự kiến 14h tại ga Đà Nẵng.

Khánh Hòa - Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/nhieu-chuyen-tau-phai-dung-khi-bao-so-10-do-bo-564790.ldo