Nhiều cơ sở dịch vụ, cửa hàng không thiết yếu vẫn cố tình hoạt động trong 'mùa dịch' Covid-19

Theo ghi nhận của PV ANTĐ trên địa bàn TP. Hà Nội, đã và đang xuất hiện hiện tượng đối phó, thậm chí công khai hoạt động của nhiều cơ sở, cửa hàng kinh doanh, bất chấp yêu cầu của Chính phủ và Thành phố, là tạm dừng hoạt động đối với những loại hình không thiết yếu, để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội có hiệu lực từ đầu tháng 4-2020, xác định rõ yêu cầu đối với người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh, đi lại không cần thiết, để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

Cần nhấn mạnh rằng: nơi nào và cá nhân, tổ chức nào còn chưa nhận thức, quán triệt và thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính phủ và TP. Hà Nội, thì đồng nghĩa với việc, dịch bệnh Covid-19 sẽ càng khó khăn để ngăn chặn, dập tắt.

Một số hình ảnh PV ANTĐ ghi lại trong các ngày 8 và 9-4:

Giao dịch mua bán cá cảnh ở một cửa hàng trên phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm

Hoạt động rửa xe vẫn diễn ra...bình thường ở khu vực phố Thành Thái, quận Cầu Giấy

Clip:

Cửa hàng sim thẻ ở ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) vẫn phục vụ khách

Đóng cửa một nửa, cửa hàng đồ gia dụng trên phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm vẫn giao dịch khách

Cửa hàng này trên phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm không có dấu hiệu tạm dừng hoạt động

Lực lượng Công an tuần tra, nhắc nhở và xử lý các cửa hàng cố tình không chấp hành quy định tạm dừng đóng cửa. Tuy nhiên, động thái này sẽ không xuể, khi nhận thức - ý thức của người dân chưa tốt.

Nhóm PV Nội chính

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhieu-co-so-dich-vu-cua-hang-khong-thiet-yeu-van-co-tinh-hoat-dong-trong-mua-dich-covid19/849836.antd