Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về gia đình

Sau thời gian thực hiện cách ly tập trung, hôm nay nhiều công dân đã được trao giấy chứng nhận và trở về gia đình.

* TP Uông Bí: Sáng 2-4, 19 công dân Việt Nam trở về từ Indonesia hoàn thành cách ly tại Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trở về với gia đình.

Để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quân y Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế TP Uông Bí tiến hành kiểm tra, khám sàng lọc lần cuối đối với các công dân trở về từ Indonesia thuộc các địa phương, như: Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Phúc. Sau 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế, các công dân đảm bảo sức khỏe trở về cộng đồng, bảo đảm an toàn.

 Những dòng nhật ký của công dân gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 244.

Những dòng nhật ký của công dân gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 244.

Gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các cán bộ, chiến sĩ trong thời gian cách ly, các công dân cho biết có được giấy chứng nhận đã cách ly 14 ngày và âm tính với Covid-19, họ yên tâm trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Đến thời điểm này, Trung đoàn 244 có hơn 200 công dân đang thực hiện cách ly. (Tin, ảnh: VĂN ĐẢM)

* Tỉnh Quảng Trị: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ CHQS tỉnh công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận cho 252 công dân đã hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế tại điểm cách ly tập trung ở trụ sở Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cũ.

Trao quyết định chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.

Theo đó, 252 công dân đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 17-3 đến 31-3-2020. Đây hầu hết là công dân Việt Nam đang học tập, sinh sống, công tác ở Lào, Nhật Bản trở về, trong đó có 1 công dân quốc tịch Lào.

Sau 14 ngày thực hiện cách ly tập trung, được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, trực tiếp là các lực lượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ, 252 công dân đã được kiểm tra y tế, đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt chu đáo trong điều kiện tốt nhất.

Trong quá trình cách ly, các đơn vị được phân công nhiệm vụ đã phối hợp làm tốt việc quản lý, đảm bảo đời sống sinh hoạt và thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của công dân, tiến hành phun thuốc khử trùng, vệ sinh phòng dịch theo quy định; công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực cách ly. Hầu hết các công dân đều chấp hành tốt nội quy và hoàn thành việc cách ly đúng quy định. (Tin, ảnh: KIM QUY - XUÂN DIỆN)

* TP Đà Nẵng: Ngày 2-4, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh (Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng), đơn vị đã tổ chức trao quyết định chứng nhận cho 67 công dân Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định của Bộ Y tế, trở về các địa phương.

Đại diện công dân hết thời gian cách ly tặng hoa cảm ơn đơn vị.

Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, tinh thần theo quy định; lực lượng y, bác sĩ theo dõi sức khỏe, thăm khám, đo nhiệt độ (2 lần/ngày). Mặc dù trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, những các công dân đều hài lòng, chấp hành nghiêm quy định, nội quy của đơn vị trong thời gian cách ly. Qua kiểm tra, thăm khám, các công dân hoàn thành thời gian cách ly không có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19.

Từ ngày 28-3 đến nay, đơn vị đã trao giấy xác nhận cho 186 công dân hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh. Hiện, tại Trung tâm còn 8 công dân đang thực hiện cách ly. (Tin, ảnh: THÀNH NAM)

* Tỉnh Gia Lai: Sáng 2-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt công dân hoàn thành cách ly tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2.

Theo đó, đợt này có 47 công dân (18 công dân ngoại tỉnh và 29 công dân trong tỉnh Gia Lai). Đây là những công dân đang lao động, sinh sống tại Campuchia về nước bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), được tiếp đón cách ly y tế tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định 14 ngày, tính từ ngày 19-3. Qua 2 lần lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước khi về với gia đình, 47 công dân được cấp giấy xác nhận y tế không dương tính với vi rút Sars Cov-2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế tỉnh. (HUY BẮC)

* Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Sáng 2-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bàn giao 69 công dân và cấp giấy chứng nhận thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Khoa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế trao giấy chứng nhận cho các công dân.

69 công dân hết thời gian cách ly tập trung, trở về gia đình lần này chủ yếu là các công dân đang học tập, công tác, lao động trên đất nước bạn Lào.

Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều chấp hành tốt các quy định và hài lòng với điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý, theo dõi, đến nay, 69 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không bị nhiễm dịch Covid-19. Các công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện để đón về gia đình. (Tin, ảnh: TRẦN TÌNH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhieu-cong-dan-hoan-thanh-thoi-gian-cach-ly-tap-trung-tro-ve-gia-dinh-614063