Nhiều công nhân ăn Tết sớm do hết việc

Gần chục nghìn công nhân ở phía Nam được chủ DN thông báo do không có đơn hàng nên sẽ buộc phải dừng hợp đồng, giảm giờ làm hoặc nghỉ Tết sớm.

Chưa đến tháng Chạp đã nói chuyện ăn Tết sớm. Nói đến Tết tưởng vui nhưng thực chất là buồn.

Gần chục nghìn công nhân ở TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai được chủ doanh nghiệp thông báo do không có đơn hàng nên sẽ buộc phải dừng hợp đồng, giảm giờ làm hoặc nghỉ Tết sớm.

Ảnh minh họa: L.Đ

Ảnh minh họa: L.Đ

Thị trường lao động vừa hồi phục sau cơn khát lao động hậu Covid-19 lại đã đối mặt thách thức mới từ việc thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu. Người lao động khổ, doanh nghiệp cũng khó khăn vô cùng. Việc cho công nhân nghỉ việc là cực chẳng đã phải làm bởi khi có hợp đồng mới, việc tuyển dụng người lao động có tay nghề không dễ dàng.

Năm nay, Tết chưa đến, người lao động đã vất vả hồi hương.

Đường về thêm nặng trĩu lo toan bởi bức tranh kinh tế thế giới không có nhiều điểm sáng đồng nghĩa các doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu còn bị ảnh hưởng lâu dài.

Số lượng hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh.

Thời điểm này, các chương trình xã hội và Liên đoàn lao động địa phương cần phổ biến, hỗ trợ người lao động đòi các quyền lợi được pháp luật quy định khi buộc phải nghỉ việc như yêu cầu trả lương những ngày làm việc chưa được thanh toán, tiền phép năm, tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp…

Một điều day dứt nữa là công nhân mất việc về quê sớm sẽ khó nhận hỗ trợ từ các chương trình do Liên đoàn lao động các địa phương tổ chức như chuyến xe tình nghĩa, quà Tết…

Rất mong các địa phương sớm có chương trình hỗ trợ công nhân mất việc từ thời điểm này, không để Tết đến Xuân về mới tặng quà như mọi năm. Bởi năm nay Tết sớm mất rồi.

Kính cận

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-tet-som-d573076.html