Nhiều công nhân nhập viện do bị ngộ độc khí gas

Trưa 27/4, ông Cao Minh Chu, Phó giám đốc Sở y tế TP.Cần Thơ cho biết, có tổng cộng 25 công nhân bị ngộ độc khí gas tại công ty SeaVina (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Theo đó, vào sáng sớm 27/4, khi công nhân đang làm việc tại công ty SeaVina (KCN Trà Nóc) thì bất ngờ khí gas bị rò rỉ. Mọi người liền hô hoán và cùng nhau chạy ra ngoài.

“Ra ngoài trước cổng công ty thì mới biết là bị rò khí gas, ai chạy theo đường phụ ra ngoài thì không sao, còn ai mà chạy theo đường chính nơi khí gas bị rò rỉ thì đều ngất xỉu hết” – một công nhân cho biết.

Các công nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ngay sau đó những người bị ngộ độc khí được đưa đi cấp cứu. Trung tâm y tế và bệnh viện ở TP.Cần Thơ đã tiếp nhận 25 ca cấp cứu, riêng Bệnh viện đa khoa Trung ương có 13 ca ngộ độc đang được điều trị, trong đó có hai ca rất nặng đang được đặt nội khí quản thở máy.

H.Nam - M.Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nhie-u-cong-nhan-nha-p-vie-n-do-bi-ngo-do-c-khi-gas-296384.html