Nhiều công sở ở Lạng Sơn bị 'đạo chích' ghé thăm lấy tiền tỷ

Tại một số cơ quan công quyền trên địa bàn Lạng Sơn, bỗng nhiên trang thiết bị phục vụ cho công tác hàng ngày đã 'không cánh mà bay'. Trong đó, nhiều vụ việc đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Hiện trường vụ trộm tại UBND xã Hòa Lạc (Hữu Lũng)Ảnh: DUY CHIẾN

Hiện trường vụ trộm tại UBND xã Hòa Lạc (Hữu Lũng)Ảnh: DUY CHIẾN

Ngày 21/7/2019, lợi dụng ngày nghỉ, đêm tối, kẻ trộm đã phá khóa cửa đột nhập vào 5 phòng làm việc tại trụ sở UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng lấy đi 4 máy tính xách tay, 4 case máy tính để bàn và 9 máy in. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tương tự, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng cũng bị mất 6 máy in, 2 laptop và 2 màn hình máy tính, tổng trị giá 28 triệu đồng. Trung tá Trương Văn Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, công an Văn Lãng nhận định, đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, trước khi gây án đã tìm hiểu kỹ về đặc điểm, tình hình nơi có ý định trộm cắp. Các đối tượng không để dấu vết gì rõ nét, thêm nữa, hệ thống camera giám sát không có, việc điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê của công an tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần chục vụ kẻ gian đột nhập vào cơ quan nhà nước, tập trung tại địa bàn các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn. Tổng số tiền mặt bị trộm cắp hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Theo báo cáo của Công an Lạng Sơn: “…Ngày 14/4/2017, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn phát hiện khoảng 400 triệu đồng của mình trong chiếc cặp số để ở góc bàn làm việc đã biến mất. Sau này, xác định thủ phạm chính là bảo vệ của cơ quan có quan hệ mật thiết với ông Hà. Cuối tháng 12/2017, kẻ gian đột nhập vào Trung tâm y tế huyện Lộc Bình phá hỏng camera lấy đi khoảng 100 triệu đồng tiền
viện phí”.

Thượng tá Đoàn Văn Tôn, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Điểm chung của các vụ mất trộm nơi công sở là xảy ra lúc không có lực lượng bảo vệ trực hoặc lực lượng bảo vệ chuyên môn nghiệp vụ yếu kém, tinh thần cảnh giác không cao. Nhiều cơ quan chưa lắp đặt camera an ninh, có nơi để số tiền quá lớn tại phòng làm việc, trở thành đích ngắm của các “đạo chích”.

Do những đặc điểm trên, việc làm rõ, truy bắt thủ phạm gặp nhiều hạn chế, từ năm 2017 đến nay chỉ có 2 vụ bị khởi tố, đưa được kẻ trộm ra ánh sáng, trừng trị trước pháp luật.

“Qua công tác tuyên truyền, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 60 cơ quan lắp đặt camera an ninh” - Thượng tá Tôn cho biết thêm.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-cong-so-o-lang-son-bi-dao-chich-ghe-tham-lay-tien-ty-1453840.tpo